Thủ khoa tiếp sức gen Z: Cách để xác lập lộ trình ôn thi hiệu quả

CTG - Tiếp nối chủ đề về một trong những điều quan trọng giúp chiến thắng kỳ thi, trong video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" chiều nay, thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tiếp tục chia sẻ về cách để xác định mục tiêu điểm của mình cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ đó có được lộ trình ôn thi hiệu quả.

Theo Quốc Anh, để xác định được mục tiêu điểm của mình, thí sinh lập một cái sheet, được hiểu như là một trang tính để thu thập lại những thông tin cần thiết, từ đó giúp xác định được thang điểm mà bản thân đang hướng đến.

Trong sheet này, cột đầu tiên theo Quốc Anh là thông tin về ngành mà thí sinh muốn chọn; cột thứ 2 là trường; tiếp đến là các cột tổng hợp điểm chuẩn đầu vào của từng ngành thuộc trường mình chọn trong vòng 2 - 3 năm trở về trước, từ đó sẽ xác định được khoảng điểm cho từng ngành.

"Sau khi lập sheet xong hãy sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, từ đó mọi người sẽ xác định được điểm tối đa và tối thiểu mà bản thân cần đạt là bao nhiêu. Sau khi có được khoảng điểm, ví dụ từ 23 - 27 điểm mà bản thân cần đạt thì các bạn sẽ phải đặt ra lộ trình ôn tập thật hiệu quả. Thí sinh hãy đặt lộ trình ôn tập tương ứng với những mốc điểm cao dần theo từng khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn trong vòng 2-3 tuần tới mình cần tăng lên bao nhiêu điểm…", chàng thủ khoa cặn kẽ chia sẻ.

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Cách để xác lập lộ trình ôn thi hiệu quả- Ảnh 1.
 

Thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh

NVCC

Quốc Anh khuyên thí sinh nên giải thật nhiều đề thi thử, đề minh họa của các năm về trước để xác định được mức điểm hiện tại của bản thân. Từ thang điểm mọi người muốn đạt thì các bạn có thể tính được trung bình mỗi môn cần đạt bao nhiêu điểm. Từ đó bắt đầu đi vào số lượng câu hỏi cần phải giải được, cũng như giới hạn kiến thức mà mình phải đạt được.

"Lộ trình này sẽ giúp cho quá trình ôn tập cụ thể, rõ ràng hơn và các bạn sẽ biết được rằng mình đang ở đâu, cần bổ sung những gì", Quốc Anh gửi gắm.

Theo TNO