Tiếp sức 23 điểm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hà Nội

Tại 23 chốt kiểm soát của Thủ đô, đại diện Thành Đoàn Hà Nội thăm hỏi, trao tặng 356 thùng nước lọc, 52 thùng nước ngọt, 52 thùng cafe lon cho cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên đang tham gia phòng, chống dịch.

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trao tặng nước uống cho lực lượng trực

tại các đểm chốt kiểm soát của Thủ đô

Trong hai ngày 26 và 27/7, Thành Đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên TP Hà Nội cùng Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC) tổ chức đoàn công tác đến trao tặng quà tại 23 chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên Thành phố đang nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là thăm hỏi, động viên, ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, cũng như trong các khu cách ly trên địa bàn.

Tiếp sức 23 điểm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hà Nội ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cùng đoàn công tác trao tặng quà tại chốt Trạm thu phí km6 cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

 

Tại các chốt kiểm soát, đại diện lãnh đạo Thành Đoàn đã thăm hỏi, trao tặng 356 thùng nước lọc, 52 thùng nước ngọt, 52 thùng cafe lon cho cán bộ, nhân viên y tế, đoàn viên, thanh niên đang tham gia phòng, chống dịch tại 23 chốt.

Tiếp sức 23 điểm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hà Nội ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện vận chuyển nước uống đến tặng các điểm chốt kiểm soát để trao tặng

 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hà Nội nghĩa tình - Tiếp sức tuyến đầu - Vượt qua đại dịch” do Thành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Hà Nội phát động.

Bên cạnh đó, hiện tại, Thành Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên qua triển khai chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình”. Chương trình nhằm hỗ trợ trao tặng các suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Hoạt động này tiếp nối các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà ủng hộ trong thời gian vừa qua của Đoàn Thanh niên Thủ đô, nhằm góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thủ đô từng bước kiểm soát, khống chế và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; duy trì ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống cho Nhân dân.