Tìm ra quán quân sinh viên ‘Hiểu chi tiêu, phòng chống cháy túi’

(CTG) Tối 10-9, vòng chung kết toàn quốc chương trình Kỹ năng quản lý tài chính năm 2019 với chủ đề “Hiểu chi tiêu, phòng cháy túi” vừa tìm ra ngôi vị quán quân do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Khởi động từ tháng 4, vòng 1 chương trình nhận được hơn 1.300 bài thi từ 4.000 sinh viên trên toàn quốc. Tại vòng chung kết, năm đội thi xuất sắc nhất gồm: Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TP HCM, đội 1), Trường ĐH Kinh tế Huế (đội 2), Trường ĐH Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long, đội 3), Trường ĐH Bách Khoa và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội, đội 4), và Trường ĐH Tài chính - Kế toán (thuộc Bộ Tài chính, đội 5) cùng tranh tài tìm lời giải cho vấn đề “cháy túi”, đảm bảo an ninh khi mua sắm trực tuyến, lưu ý khi đặt bút ký hợp đồng, quản lý tín dụng để tránh món nợ dài hạn.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho đội vô địch.

Chung cuộc, quán quân cuộc thi thuộc về Trường ĐH Xây dựng miền Tây với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng; Trường ĐH Kinh tế giải nhì trị giá 10 triệu đồng ; trao giải ba trị giá 6 triệu đồng cho Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TP HCM).

Ngoài ra, 2 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về Trường ĐH tài chính - kế toán và Trường ĐH Bách Khoa và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường Kinh doanh và công nghệ (Hà Nội).

Phát biểu tại chương trình anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết năm nay bước sang năm thứ 8, chương trình Kỹ năng quản lý tài chính hình thành một sân chơi bổ ích giúp sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm, thực hành các kiến thức, kỹ năng tài chính cho bản thân và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình ra mắt “Bộ dụng cụ phòng chống cháy túi” gồm 8 công cụ với các tính năng hữu ích trên các kênh truyền thông trực tuyến, điển hình như “bình chữa quáng”, “đèn pin thánh soi”, “mặt nạ bảo mật” nhằm truyền cảm hứng giúp sinh viên xây dựng quản lý tài chính.

Hoàng Long