Tình nguyện viên Thủ đô tiếp sức mùa thi năm 2020

Sáng nay (9/8), gần 80.000 thí sinh của Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với môn Ngữ văn, môn thi duy nhất của kỳ thi theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Cùng với đó, hơn 3.000 tình nguyện viên Thủ đô tiếp sức mùa thi tại 143 địa điểm thi trên địa bàn thành phố.

 

Tại Hà Nội, thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, từ sáng sớm thí sinh và phụ huynh đã tới điểm thi. Các phụ huynh đã được lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn dừng đỗ xe ở khu vực cách xa cổng trường, không tập trung đông người. Còn các thí sinh khi vào điểm thi được các bạn tình nguyện viên nhắc nhở, thực hiện đeo khẩu trang 100%, hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đầy đủ và giữ khảng cách an toàn.

Lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội tặng quà các đội hình tình nguyện.

Khu vực điểm thi luôn túc trực lực lượng thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi, và các lực lượng chức năng… làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời hướng dẫn người nhà thí sinh trong thời gian làm bài di chuyển về nhà, không tập trung trước khu vực cổng trường.

Được biết theo chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, các cấp bộ Đoàn và 100% tình nguyện viên đã vận động, hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh và Nhân dân cài đặt ứng dụng bluezone.

Trong giai đoạn 2 của Chương trình tiếp sức mùa thi, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực, bao gồm: 210.480 chai nước các loại (của công ty Pepsico, nhãn hàng nước khoáng Oris, công ty Nestle), 2 booth Thiên Long (gồm 600 bút bi, 600 bút chì, 120 thước kẻ, 600 gôm/tẩy); 10 quầy phát nước lạnh của Oris, 1.300 mũ, 150 dù che; 1.500 quạt cầm tay, 6.864 chai gel rửa tay sát khuẩn Lifebuoy; 325.000 khẩu trang y tế đạt chuẩn (của công ty Cổ phần y tế Minh Anh).

Các TNV hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone.

Cũng trong sáng nay, anh Nguyễn Ngọc Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã tới thăm, động viên, tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi trường THCS Lê Ngọc Hân và trường THCS Trưng Vương.

Trao đổi với các tình nguyện viên Thủ đô, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên trong đội hình chú ý đảm bảo sức khoẻ để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ hỗ trợ, cổ vũ tinh thần thí sinh; đặc biệt cần lưu ý đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phụ huynh học sinh không tập trung đông người, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; hỗ trợ nhân viên trung tâm y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế, hướng dẫn cách sát khuẩn.

Mai Anh, Thành Đoàn Hà Nội