Tổng kết và trao giải Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2019

(CTG) Sáng nay 21/5/2019, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp IIG Việt Nam và tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC) – Viettel 2019 tại Việt Nam. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn dự và trao giải.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo Tập đoàn IIG trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn và kỷ niệm chương của Cuộc thi cho các đơn vị tham gia.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cuộc thi đã vinh danh 66 giải thưởng cá nhân, trong đó ghi nhận: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 45 giải Khuyến khích và 3 giải Thí sinh Triển vọng, cùng nhiều phần thưởng khác.

Xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh tiêu biểu đến từ 105 đội tuyển của các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và phổ thông trên khắp cả nước, ba quán quân của MOSWC Việt Nam – Viettel 2019 năm nay gồm: em Lê Khang Hiếu - Học sinh trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield – tỉnh Hưng Yên đã trở thành tân vô địch quốc gia môn thi Microsoft PowerPoint 2013; Em Trần Hoàng Anh - Sinh viên trường Đại học Ngoại thương - Hà Nội giành ngôi vô địch quốc gia môn thi Microsoft Excel 2013; Em Nguyễn Lưu Hoàng Anh - Học sinh trường THPT Đinh Thiện Lý - TP. HCM dành ngôi vô địch quốc gia môn thi Microsoft Word. Ba đại sứ MOSWC 2019 sẽ được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đài thọ toàn bộ chi phí tham dự Vòng Chung kết thế giới sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 tới đây.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (áo xanh) và đại diện lãnh đạo Tập đoàn IIG trao Giải nhất cho em Lê Khang Hiếu - Học sinh trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield – tỉnh Hưng Yên - Tân vô địch quốc gia môn thi Microsoft PowerPoint 2013.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo – huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam cho 3 nhà vô địch quốc gia. Các thí sinh đạt giải Nhì và giải Ba, và các thầy cô giáo tin học xuất sắc cũng được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao Giải cho các tỉnh thành cùng các trường đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 3 nhà vô địch năm nay.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi MOSWC-Viettel 2019 đã chúc mừng các nhà tân vô địch ở các nội dung. Đồng thời cho rằng, Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm trau dồi các kỹ năng Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Những trải nghiệm từ cuộc thi và việc sở hữu chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế MOS là hành trang quan trọng giúp các em chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai trong thời kỳ công nghệ số”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo trao giải Nhất Quốc gia cho em Trần Hoàng Anh – Sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương – Hà Nội và em Nguyễn Lưu Hoàng Anh - Học sinh trường THPT Đinh Thiện Lý - TP. HCM - Vô địch quốc gia môn thi Microsoft Word.

Đặc biệt, VCK Quốc gia năm nay ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm tổ chức thi (từ năm 2010), số thí sinh có điểm tuyệt đối (1000 điểm) đạt mức kỷ lục với 82/120 thí sinh, chiếm 68,3%. Kết quả này cho thấy trình độ về Tin học và CNTT quốc tế của học sinh, sinh viên Việt Nam tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây. Đây cũng là minh chứng cho sự đúng đắn và tính hiệu quả trong việc định hướng và quan tâm của xã hội, phụ huynh, học sinh và các nhà quản lý giáo dục đối với việc rèn luyện kỹ năng theo chuẩn tin học văn phòng quốc tế - MOS ngay từ cấp phổ thông.

MOS World Championship là cuộc thi Tin học Văn phòng lớn nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng Microsoft Office với 3 bộ môn thi: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Power Point. Cuộc thi thu hút hàng triệu thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm. Năm 2019 là mùa giải thứ 18 của cuộc thi trên quy mô toàn thế giới.

Tại Việt Nam, cuộc thi đã trải qua chặng đường 10 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam với những thành công đầy ấn tượng. Từ con số khiêm tốn với khoảng 30 đội tuyển tham dự vào mùa giải đầu tiên năm 2010, đến nay mỗi năm cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 1000 thí sinh được tuyển chọn từ hàng trăm trường THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Học viện trên cả nước. Mùa giải năm nay được đồng tổ chức bởi Trung ương Đoàn và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, với sự đồng hành của Tập đoàn Viettel.

Hải Đăng