TP.HCM: Khởi động hoạt động tình nguyện hè tại Lào

(CTG) Ngày 23/6, Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa DCND Lào lần thứ 16 năm 2019. Đợt hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 23/6 đến ngày 05/7/2019 tại tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu.

 

13 ngày ở đất nước Triệu Voi sẽ tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.

Theo Trưởng Ban Quốc tế Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào cho biết: “Năm 2019, hơn 100 chiến sĩ thường trực và đội hình y, bác sĩ trẻ bằng nhiệt huyết, sức trẻ sẽ vận dụng kiến thức, chuyên môn của mình cùng nhân dân và thanh thiếu nhi trên các địa bàn hai tỉnh Champasak và Attapeu, tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng đời sống mới tốt đẹp hơn ở các bản, làng của nước Lào”.

Khẳng định tinh thần tình nguyện và tinh thần quốc tế của thanh niên, sinh viên thành phố, bạn Đặng Hoàng Song Phương, sinh viên trường Đại học Sài Gòn cho biết: “13 ngày ở đất nước Triệu Voi là cơ hội quý báu để chiến sĩ tình nguyện giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thêm về nền văn hóa của đất nước anh em, những truyền thống văn hóa tốt đẹp được hình thành trong lịch sử phát triển của dân tộc Lào, nơi văn hóa, con người có nhiều nét tương đồng với đất Việt. Từ sự gần gũi, cùng chia sẻ những khó khăn sẽ góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt - Lào”.

Chiến sĩ tình nguyện giúp đỡ người dân huyện Sanamxay, tỉnh Attapeusau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy năm 2018.

Các hoạt động năm 2019 sẽ mang dấu ấn tình nguyện của đội hình y, bác sĩ trẻ tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, trao tặng các túi thuốc y tế và trao đổi kinh nghiệm khám chữa bệnh cùng cán bộ y tế địa phương; đội hình hỗ trợ nông nghiệp, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và trao tặng hạt giống, nông cụ sản xuất cho 500 người dân; đội hình kỹ thuật tham gia lặp đặt và trao tặng 01 phòng máy vi tính “Kết nối tri thức”.

Ngoài ra, Thành đoàn sẽ trao tặng đơn vị bạn 01 bộ chuông điện tử phục vụ các cuộc thi học thuật; đội hình chuyên xây dựng tham gia xây dựng và trao tặng 02 căn nhà hữu nghị “Tuổi trẻ Việt - Lào”, lắp đặt và trao tặng 01 phòng đọc sách thiếu nhi, 01 sân chơi thiếu nhi trong nhà, sơn vẽ các mảng tường của trường mầm non; cùng các đội hình truyền thống như dạy tiếng Việt, sinh hoạt thiếu nhi, tổ chức các ngày hội thiếu nhi, sân chơi học vui, trao tặng 800 trăm phần quà cho người dân và thiếu nhi khó khăn tại Lào./.

Huy Lộc
Thành Đoàn TP.HCM