Trà Vinh: Nhiều công trình, phần việc của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

(CTG) Ngay sau Lễ ra quân Chiến dịch (ngày 06/7/2019 tại Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh); hơn 140 đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn thuộc khối công chức, viên chức trẻ và cán bộ đoàn viên thuộc huyện Đoàn Cầu Kè và Xã đoàn Hòa Ân đã tiến hành đồng loạt ra quân đợt thứ II của Chiến dịch và đã thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

 

Các Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng tham gia thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, các chiến sĩ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” sẽ tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua Chiến dịch phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng. Với nét đặc trưng của chiến dịch là hình thành những đội hình tình nguyện có chuyên môn cao, đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác lập.

Năm nay, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm nay gồm các đội hình tình nguyện gắn với chuyên môn của thanh niên công nhân, viên chức trẻ gồm: Đội hình tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính (thông qua phiên tòa giả định); Đội hình tập huấn kiến thức, kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; Đội hình thắp sáng đường quê; Đội hình sửa chữa và xây dựng các công trình (nhà nhà nhân ái, tuyến đường giao thông nông thôn...); Đội hình thiết kế sân chơi cho thiếu nhi; Đội hình tổ chức truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe khám bệnh và phát thuốc miễn phí; Đội hình tuyên truyền ca khúc cách mạng; đội hình thể dục thể thao...

Trao học bổng cho học sinh nghèo.

Để cụ thể hóa các hoạt động trong Chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động như: Trồng cây xanh; thi công xây dựng mới đường Đal; tuyên truyền cho người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm điện, nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tập huấn chuyển giao khoa học về trồng trọt cho người dân,…

Bên cạnh đó, tại các ấp Thông Thảo, Trà Kháo, Giồng Lớn, trên địa bàn xã Hòa Ân (thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với huyện đoàn Cầu Kè, Ban Chỉ huy chiến dịch xã Hòa Ân đã tiến hành trồng mới 3.500 cây công nghiệp (Dầu, Sao) (trị giá 105 triệu đồng; xây dựng mới 01 tuyến đường đal dài 2km (54,4 triệu đồng), tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật trồng trọt cho hơn 50 lượt người dân, phát hơn 4.000 tờ rơi (16 triệu đồng) tuyên truyền về An toàn vệ sinh thực phẩm, tiết kiệm điện, nước, bảo vệ môi trường cho người dân; tặng 2.200 quyển tập (22 triệu đồng), tặng 70 phần quà, 20 suất học bổng (17 triệu đồng). Tổng kinh phí thực hiện cho đợt ra quân này 214.400.000 đồng .

Viết Thạch
Đoàn Khối các cơ quan và DN tỉnh