Trà Vinh: Thạch Lâm Kiệm người cán bộ Đoàn tiêu biểu trong phong trào Khởi nghiệp giữ gìn bản sắc dân tộc 

(CTG) Với ý tưởng Khmer Style Handmade – Quảng bá văn hóa Khmer Nam bộ qua những tác phẩm nghệ thuật bằng giấy, đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018” đã tiếp thêm “ngọn lửa” cho Thạch Lâm Kiệm, Ủy viên BCH Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh thực hiện dự án ý nghĩa này.

Lâm Kiệm bên tác phẩm Khmer Style Handmade.

Với ý tưởng sân khấu hóa theo phong cách thu nhỏ các điệu múa, trang phục, các hoạt động dân dã, lễ hội… bằng những sản phẩm thủ công góp phần truyền bá văn hóa Khmer Nam bộ đến cộng đồng, xã hội; bên cạnh góp phần phong phú thêm nguồn tư liệu phát triển ngành du lịch và các lĩnh vực khác tại Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung.

Bằng niềm đam mê và nhiệt huyết, anh chàng Khmer đã thuyết phục Hội đồng Ban giám khảo Cuộc thi, vượt qua 80 ý tưởng đăng ký dự thi và chạm đến điểm thành công bước đầu về ý tưởng mới lạ và độc đáo; từ ý tưởng xếp giấy và tạo hình theo phong cách riêng, tác giả đã chọn tác phẩm mẫu, chọn chất liệu, tiến hành tạo dáng, phân tích những chi tiết tạo nên điểm nhấn của mỗi tác phẩm nhằm truyền đạt đúng ý nghĩa và mang tính nghệ thuật, đem đến cho cộng đồng, xã hội những tác phẩm dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Mục tiêu mà anh chàng trai Khmer Lâm Kiệm muốn đem đến cho cộng đồng là những sản phẩm sân khấu hóa các loại hình nghệ thuật qua những tác phẩm quà lưu niệm nhỏ gọn, mang ý nghĩa về tuyên truyền cao; bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật theo phong cách mới, dễ dàng tiếp cận; hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, đem lại sự đa dạng trong kho tàng tư liệu truyền bá văn hóa Khmer Nam bộ đến cộng đồng, xã hội; góp phần tạo việc làm cho thanh niên và người dân địa phương, đem lại thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Thu hút các sinh viên chuyên ngành về văn hóa Khmer Nam bộ đã ra trường (chưa có việc làm ổn định hoặc có nhu cầu làm thêm hoặc yêu thích dự án) cùng tham gia dự án. Bên cạnh, dự án sẽ kết nối các thành viên sản xuất các sản phẩm về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; Từ đó, thành lập các quầy lưu niệm trưng bày các sản phẩm mang đặc trưng tại địa phương, thu hút khách du lịch, các nhà nghiên cứu và mở rộng thị trường ở các tỉnh lân cận, mở rộng mô hình truyền bá văn hóa các dân tộc Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm về lĩnh vực này nhưng với ý tưởng mới lạ, độc đáo mang phong cách quảng bá văn hóa, hiện chưa có cá nhân, tổ chức, đơn vị nào thực hiện, cùng với sự nhiệt huyết giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, sự đồng hành của các ngành, các cấp, cộng đồng và xã hội sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực để anh chàng Khmer thực hiện ước mơ của mình.

Nguyễn Liễu
Tỉnh Đoàn Trà Vinh