Trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15

(CTG) Ngày 4/11, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ GD-ĐT, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2019.

 

Tham dự Lễ tổng kết có GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải Nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: Báo Thanh niên

 

Cuộc thi là sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đời sống, học tập và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn quốc; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc thi dành cho học sinh từ 6 - 19 tuổi, khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng núi, biên giới, hải đảo.

Năm nay, có 702 đề tài dự thi của 55 tỉnh, thành phố thuộc 5 lĩnh vực: bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện môi trường; phần mềm tin học.

Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 106 đề tài xuất sắc nhất, gồm 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt đã được trao cho cho đề tài “Xe lăn tiện ích” của Nguyễn Quốc Thông và Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc, trường THPT Phan Văn Trị, TP.Cần Thơ với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng kèm huy chương Vàng.

Tại lễ trao giải, các tác giả đạt giải Đặc biệt và giải Nhất cuộc thi đã được trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; các tác giả đạt giải Nhì và giải Ba được được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dịp này, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã tuyên bố phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, ở năm thứ 16, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cố gắng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức để cuộc thi ngày càng hiệu quả, thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới ba mục tiêu lớn, đó là: tạo sân chơi, môi trường thuận lợi để cổ vũ, động viên, khơi gợi nhiệt huyết, sáng tạo, trí tuệ của các bạn trẻ; là cầu nối để các bạn giao lưu, học hỏi và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn; phát hiện, chăm lo, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, chắp cánh cho nhà khoa học trẻ cả hiện tại và tương lai./.

T/H