Trao tặng Bộ đội Biên phòng 800 triệu đồng vật phẩm hỗ trợ phòng chống dịch

(CTG) Nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid- 19, sáng 21/4, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 20.000 cuốn sổ và 50.000 bút viết.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng biển tượng trưng 20.000 bút và 50.000 sổ tay cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi trao tặng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đây là những món quà tinh thần động viên các cán bộ, chiến sỹ, ngày đêm chống dịch nơi biên giới. Những cuốn sổ tay, bút viết sẽ giúp các chiến sỹ nơi biên cương ghi lại những dòng nhật ký công tác, hoặc viết thư về cho gia đình khi mà điều kiện cơ sở vật chất nơi chống dịch còn gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn khi không có internet, không có sóng điện thoại…

"Những phần quà Trung ương Đoàn gửi tặng hôm nay là tình cảm của tuổi trẻ cả nước với mong muốn động viên các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Chính những hình ảnh của các chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đã truyền thêm cảm hứng, tình cảm xúc động cho tuyến sau có nhận thức đúng đắn hơn và có thêm quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam và Công ty Devyt trao tặng vật phẩm tại chương trình

Thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trân trọng cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quan tâm, hỗ trợ, động viên chia sẻ cùng các cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tư lệnh sẽ chuyển những phần quà ý nghĩa này đến tay cán bộ, chiến sĩ, động viên tinh thần, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn thông tin: Ngay khi dịch bệnh xảy ra, lực lượng biên phòng đã triển khai nhiệm vụ từ rất sớm, ngay từ mùng 3 Tết khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở biên giới Việt - Trung. Cho đến nay, mỗi ngày tổ chức khoảng 1.600 tổ, chốt chặn, bố trí 6.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ 24/24 và thêm lực lượng phối hợp là 2.000 người, đặc biệt hiện nay tập trung chỉ đạo quyết liệt ở tuyến Việt - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Qua chương trình, Thiếu tướng mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, chiến sỹ, đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục có nhiều chương trình, hoạt động hướng về nơi biên cương Tổ quốc.

Theo ĐTN