Triển khai hoạt động theo chủ đề, chủ điểm phù hợp thực tiễn từng địa phương

(CTG) Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cụm đồng bằng sông Hậu cần đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho, thanh thiếu nhi; triển khai hoạt động theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với thực tiễn từng địa phương; tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện, sáng tạo, hỗ trợ thanh niên...

 

Quang cảnh hội nghị. 

Ngày 26/11, tại Bạc Liêu, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hậu năm 2019.

Trong năm 2019, các tỉnh, thành Đoàn cụm thi đua Đồng bằng Sông Hậu đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo từng địa phương. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu đã kết nạp 6.378 đoàn viên mới, hiện nay tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh là 32.231 đoàn viên, tăng 1.090 đoàn viên so với cuối năm 2018; thành lập được câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh; đăng ký được hơn 2.000 ý tưởng sáng tạo; tổ chức 65 buổi tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính được 2.025 lượt; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người...; Thành phố Cần Thơ tư vấn và hỗ trợ cho hơn 2.046 thí sinh và gia đình tham gia kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019; trao 740 suất học bổng, 19.255 phần quà các loại trị giá gần 07 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành trong Cụm đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên dương 109 tập thể và 298 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đảm nhận thực hiện 409 công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”, với gần 28.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; giúp đỡ, giáo dục, cảm hoá 813 thanh niên, qua đó có 368 thanh thiếu niên tiến bộ…; tỉnh Hậu Giang tổ chức 832 hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức 337 cuộc giám sát, 235 cuộc phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 16.455 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; mở 27 lớp dạy nghề, 32 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 1.833 ĐVTN tham gia; tổ chức 44 hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên 1,5 tỷ đồng…; tỉnh An Giang thực hiện 04 công trình thành niên cấp tỉnh, 78 công trình thanh niên cấp huyện và 1.296 công trình, phần việc cấp cơ sở, với tổng kinh phí trên 34,8 tỷ đồng; đăng tải trên 10.663 ý tưởng; hỗ trợ được cho 37 dự án khởi nghiệp, với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng…; tỉnh Kiên Giang xây dựng 01 cầu giao thông nông thôn trị giá 250 triệu đồng, 06 tuyến đường Thắp sáng đường quê (mỗi tuyến 50 triệu đồng), trồng 2.000 cây xanh; tổ chức Lễ động thổ xây dựng Cột cờ Tổ quốc đảo Thổ Chu, kinh phí vận động từ các nhà tài trợ khoảng 1,65 tỷ đồng...

Cà Mau phối hợp thực hiện công trình Thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 28,7km, tổng kinh phí trên 845 triệu đồng; phát quang bụi rậm, ban sữa lộ đất đen với chiều dài 13.970m; trao tặng 6 cầu GTNT, 8.835 suất quà, 1.015 suất học bổng; trao công trình vì đàn em thân yêu trị giá 40 triệu đồng tổng trị giá 4 tỷ 102 triệu đồng…

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành trong cụm đồng bằng sông Hậu đã tập trung thảo luận những hạn chế, khó khăn như: việc tìm đầu ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn quá tuổi; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn ở một số đơn vị còn chưa đồng đều; nhiều cán bộ còn kiêm nhiệm quá nhiều công việc…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cụm đồng bằng sông Hậu; đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, các đơn vị cần chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Lương còn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn trong cụm Đồng bằng sông Hậu cần đề ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả, đổi mới phương thức giáo dục về lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; triển khai hoạt động theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện, sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, lập nghiệp phù hợp với năng lực của tổ chức Đoàn; tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong cụm, tổ chức tốt các hoạt động chung quy mô cấp cụm…

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tặng 20 sổ tiết kiệm cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bạc Liêu tổng trị giá 200 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cụm Đồng bằng sông Hậu sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ, phấn đấu 100% Đoàn các cấp trong cụm đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền; nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; nghiên cứu lựa chọn giải pháp các nội dung, giải pháp được xác lập trong 6 Kết luận, 10 Đề án nhiệm kỳ đã ban hành, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để đẩy mạnh thực hiện trong năm 2020, tạo ra chuyển biến tích cực đối với những tồn tại, hạn chế nhiều năm chưa khắc phục được…

Bùi Văn Tưởng
Tỉnh Đoàn Bạc Liêu