Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(CTG) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lực lượng thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam, về phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo thanh niên trong và ngoài tỉnh tham gia nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên toàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để các tầng lớp thanh niên phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí lập thân lập nghiệp, chung tay vì cộng đồng.

 

Đoàn thanh niên bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường ánh sáng an ninh” tại tổ 9, khu phố 3, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản. Ảnh: Vũ Hằng.

Đó là mục đích, đồng thời cũng là yêu cầu trong Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020, 2021, vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 15/6.

Để thực hiện thành công phong trào này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của thanh niên và sức ảnh hưởng của phong trào để chỉ đạo và phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến thanh niên trong phạm vi của cấp, ngành quản lý. Việc thực hiện phải dựa trên nhu cầu thực tế chính đáng của thanh niên, đảm bảo công tác tổ chức mang lại hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực; đảm bảo việc kết hợp hài hòa giữa chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

UBND tỉnh yêu cầu thời gian triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phải cụ thể, phù hợp với thời điểm thực hiện của tỉnh và địa phương; đánh giá kết quả thực hiện hàng năm; phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Nội dung thực hiện phải bám sát các nội dung trọng tâm: Thanh niên Bình Phước yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Bình Phước sống đẹp, sống có ích; thanh niên Bình Phước sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Bình Phước tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Bình Phước vững kỹ năng, khỏe thể chất, chủ động hội nhập quốc tế./.

Theo Báo Bình Phước