Trung ương Đoàn hợp tác với Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông và truyền thông

(CTG) Sáng nay 23/8/2019, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2019-2022.

 

Dự Lễ ký kết có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Phạm Đức Long; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Tập đoàn VNPT...

Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của từng đơn vị, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 và thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác tuyên truyền, có hành động thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Các đại biểu khai trương cổng Hệ thống quản lý văn bản, điều hành công việc.

Trong thời gian tới, về phía Tập đoàn VNPT, ưu tiên triển khai, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ; khích lệ tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; nâng cao năng lực nắm bắt, thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long.

Về phía Trung ương Đoàn, phối hợp cung cấp thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các nội dung đoàn viên, thanh niên quan tâm để Tập đoàn VNPT tuyên truyền trên các kênh thông tin của Tập đoàn; tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn VNPT được đoàn viên, thanh niên quan tâm, ưu tiên tuyên truyền về các gương điển hình cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất của đoàn viên, thanh niên Tập đoàn VNPT trên các phương tiện truyền thông của Trung ương Đoàn và hệ thống cơ sở Đoàn...

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn sẽ hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn Tập đoàn VNPT, triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử trong công tác văn phòng của Trung ương Đoàn, xây dựng, tham gia vận hành kỹ thuật Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (www.ytuongsangtao.net)...; phối hợp tổ chức các hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; các sân chơi trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin; các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội...

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá rất cao chương trình, nội dung lễ ký kết. Đồng thời cho biết hiện tại và tương lai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rất cần tiếp cận nhiều hơn thanh niên Việt Nam thông qua mạng xã hội để qua đó truyền thông, giáo dục về lý tưởng cách mạng, lối sống, định hướng nghề nghiệp..., vì vậy vấn đề của công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Anh Lê Quốc Phong tin tưởng với năng lực công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT, là Tập đoàn có nền tảng vững chắc, đi đầu về công nghệ thông tin truyền thông sẽ giúp tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ trên.

Anh Lê Quốc Phong cho biết thêm, Trung ương Đoàn và Tập đoàn VNPT có một điểm chung, đó là tính hệ thống, độ bao phủ rộng khắp 63 tỉnh/thành phố. Việc Trung ương Đoàn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình là không nằm ngoài xu thế phát triển chung của đất nước và trên thế giới, Trung ương Đoàn tin tưởng Tập đoàn VNPT sẽ cùng đồng hành trong mọi hoạt động để có được những hoạt động hiệu quả, lan tỏa tốt nhất.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn VNPT đã cùng nhau bấm nút chính thức khai trương cổng Hệ thống quản lý văn bản, điều hành công việc do Tập đoàn VNPT triển khai cho Trung ương Đoàn.

Hoàng Long