Trung ương Đoàn: Khảo sát thực tế sau 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại huyện Vĩnh Lợi

(CTG) Ngày 8/6/2020, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế và làm việc với Huyện đoàn Vĩnh Lợi về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

 

Anh Bùi Quang Huy (thứ hai từ trái sang), Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao quà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.L

Theo báo cáo của Huyện đoàn Vĩnh Lợi, sau 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở đều được nâng lên, đảm bảo theo quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn. Huyện có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, độ tuổi theo quy định. Đa số cán bộ Đoàn được đào tạo cơ bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức phẩm chất tốt; trải qua quá trình rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn công tác Đoàn; trình độ, kiến thức, năng lực từng bước được nâng lên…

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao những kết quả đạt được của Huyện đoàn Vĩnh Lợi qua 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Đồng thời cho rằng, chính sự quan tâm sâu sát, đặc biệt của cấp ủy đã tạo ra lớp cán bộ Đoàn trẻ, chuẩn hóa về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị… Đây là chuyển biến tích cực nhất trong việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong tình hình hiện nay.

Anh Bùi Quang Huy cũng ghi nhận, tiếp thu những khó khăn về mặt chế độ, chính sách, những đề xuất, kiến nghị từ thực tế của đơn vị để báo cáo với Trung ương Đoàn.

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã đến thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) và trao 2 phần quà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo Báo Bạc Liêu