Dự Lễ phát động có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các cán bộ, công đoàn viên cơ quan...
![]() Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Cơ quan Trung ương Đoàn đã quyên góp, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.
|
Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Công văn số 6469-CV/TWĐTN-TNNT Ngày 21/3/2016 của Trung ương Đoàn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc về việc tổ chức quyên góp, hỗ trợ hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trần Thị Bích Ngọc cho biết, chương trình phát động hướng tới mục tiêu vận động hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt cho các hộ gia đình khó khăn nhất ảnh hưởng do xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ; mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình khó khăn nhất bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh Miền Trung chưa có thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ bằng tiền, hiện vật (giấy, bút..) cho các gia đình khó khăn nhất có con đang học phổ thông trong nước.
“Toàn bộ số kinh phí quyên góp được, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan sẽ phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành các đoàn thăm hỏi hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt, theo thứ tự ưu tiên: Hộ gia đình thanh thiếu niên nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình khó khăn có người dễ bị tổn thương (trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân...).
“Các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ dụng cụ cấp nước, chứa nước, lọc nước, viên khử khuẩn nước sinh hoạt cho hộ gia đình bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, hạn hán; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thủy hải sản chết hàng loạt chưa có thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cho các gia đình khó khăn nhất có con đang học phổ thông trong nước.
“Với tinh thần nhường cơm sẻ áo hướng tới đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thủy hải sản chết hàng loạt. Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động hãy dành một ngày lương để chung tay cùng bà con nông dân, ngư dân tiếp tục vượt qua khó khăn tiếp tục lao động sản xuất”.
Thời gian tổ chức vận động quyên góp từ ngày 21/5 và kết thúc trước ngày 10/6/2016; thời gian hỗ trợ thực hiện cùng với việc vận động quyên góp và kết thúc trước ngày 31/7/2016.
Nhân dịp này, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Cơ quan Trung ương Đoàn đã quyên góp, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt với tổng số tiền thu được là gần 200 triệu đồng.
|
Trong thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động Chương trình “Nước ngọt nghĩa tình” và trao tặng 12 máy lọc nước lợ thành nước ngọt cho 6 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Cà mau, An Giang, với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng (công suất mỗi máy lọc được trên 6000 lít/ngày). Tặng 250 bồn chứa nước (loại 1m3), 12.000 lít nước đóng chai cho nhân dân và đoàn viên thanh niên 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; trao tặng 1600 suất quà (250.000/suất) , 160 chiếc xe đạp cho các em học sinh 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắk Nông; khoan 2 giếng nước; trao tặng 104 triệu đồng hỗ trợ xăng xe cho đoàn viên, thanh niên vận chuyển nước hỗ trợ nhân dân với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng.
Hưởng ứng Chương trình “Nước ngọt nghĩa tình” do Trung ương Đoàn phát động được các tỉnh, thành Đoàn tổ chức, triển khai và phát động đoàn viên, thanh niên tham gia chống hạn hán và xâm nhập mặn, phát động Chiến dịch thanh niên tham gia chống hạn hán; vận chuyển nước sinh hoạt phục vụ hộ khó khăn; phát động Cuộc vận động “Làm sạch kênh rạch, ao hồ” tại địa bàn dân cư; tổ chức các đội tình nguyện chở nước ngọt cho các gia đình chính sách, người già neo đơn; đào giếng, khoan giếng; xây dựng bể chứa nước ngọt, bể lọc nước bị ô nhiễm thành nước sạch; làm hồ chứa nước tưới; xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm; đắp đập ngăn mặn; đào, lắp đường ống dẫn nước ngọt; thành lập các đội Thanh niên xung kích phòng chống, khắc phục hạn mặn” ở các xã; huy động ô tô chở nước…Huy động nguồn lực, hỗ trợ nhân dân về nước uống, nước sinh hoạt, hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm; trang bị bồn chứa nước; trao tặng hệ thống lọc nước sạch, trao tặng thùng chứa nước. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã vận chuyển cho bà con nhân dân hơn 1000m3 nước sinh hoạt, tặng hơn 4000 bồn chứa nước hỗ trợ hộ nghèo, xây 10 bồn lọc nước cho các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách; đào 12 giếng nước sinh hoạt; xây dựng 8 trạm cấp nước tập trung; đào và lắp đường dẫn ống nước sinh hoạt dài 8.310m, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho 362 hộ dân …
|
Hải Đăng
.jpg)














