Trung ương Đoàn: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

(CTG) Sáng nay 31/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dự và chủ trì.

 

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Tập thể cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở khu vực miền Bắc; Lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết.

Theo đó, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Chương trình công tác năm của BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Đoàn đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai các nội dung trong chương trình công tác đạt nhiều kết quả, như: Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tập trung tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, Quy định số 08 – QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khó XII cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tổ chức Hội nghị tuyên dương 16 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Công tác nâng cao chất lượng chi bộ được quan tâm triển khai có hiệu quả. BCH đã phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ dự sinh hoạt với 53 đảng bộ, chi bộ; Đảng ủy tiếp tục trang bị tài liệu sinh hoạt hàng tháng tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trong công tác xây dựng Đảng được các đảng bộ, chi bộ chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm đã giới thiệu và đưa vào danh sách 225 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp; Đảng ủy Trung ương Đoàn đã kết nạp 23 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 26 đảng viên dự bị; thực hiện việc tiếp nhận sinh hoạt đảng đúng quy định; tổ chức trao tặng 06 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Nguyên Thái.

Trong công tác dân vận, thực hiện chủ để năm “Năm dân vận chính quyền 2019”, Đảng bộ Trung ương Đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên; kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; luôn quan tâm và có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động…

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 có thể khẳng định Đảng bộ Trung ương Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ đoàn kết vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng ủy khối giao, góp phần xây dựng cơ quan, công tác Đoàn, phong trào TTN phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và cơ quan.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tuyên truyền, phố biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo chỉ đạo của cấp trên; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, giới thiệu đảng viên mới tham gia học tập; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Trung ương Đoàn”; Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Lê Quốc Phong yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2019 các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng, đảng viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh; tập trung thực hiện tốt các quy định của Đảng về đảng vụ, sinh hoạt… đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Về nâng cao chất lượng đảng viên, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, các đảng bộ, chi bộ áp dụng nhiều biện pháp từ khâu phát triển đảng viên đến khâu học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên. Do đó, thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng thông qua việc định hướng rõ ràng, không mang tính chung chung, do đó đòi hỏi các chi bộ, các cấp ủy đảng cần lưu tâm khi rèn luyện đảng viên và làm tốt công tác phê và tự phê bình ở mỗi đơn vị.

Trao Bằng khen cho 02 tập thể đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018) và 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2014 - 2018).

Nhân dịp này, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng cho 4 cá nhân; tặng Bằng khen cho 02 tập thể đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018) và 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2014 - 2018).

Hải Đăng