Trung ương Đoàn: Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(CTG) Sáng nay 30/6/2016, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021.


Dự và chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn;  anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; Thường trực các tỉnh, thành Đoàn tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước...



Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp Đoàn trong cả nước đã đăng ký và thực hiện hơn 2.200 công trình thanh niên cấp tỉnh, gần 20.000 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 225.000 phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, trường học cho học sinh vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên,… góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Trong đó, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia với các chương trình tiêu biểu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức lao động trẻ”, “Tiếp sức người bệnh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ. Các bạn học sinh, sinh viên, các nhà khoa học, trí thức trẻ, công chức trẻ, doanh nhân trẻ, bác sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động viên trẻ… với những kết quả xuất sắc trong học tập, sáng tạo, với nhiều sáng chế, phát minh, thành tựu làm rạng danh đất nước. Nhiều tấm gương dũng cảm quên mình vì chủ quyền lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc; những ngư dân trẻ đang kiên cường ngày đêm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tham luận của các tỉnh, thành Đoàn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Cần Thơ,… đã làm rõ hơn những kết quả cụ thể sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình tiêu biểu từ các địa phương, cơ sở đã được giới thiệu để các đại biểu tham khảo và học tập kinh nghiệm. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị. Việc triển khai chỉ thị 03 ở một số cơ sở Đoàn còn những hạn chế như: Một số phong trào chưa thường xuyên, liên tục; còn lúng túng trong việc xác định nội dung, các tiêu chí chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; một số nơi  mới chỉ dừng lại hoạt động mô hình “học tập Bác”, chưa quan tâm đến chỉ đạo các nội dung “làm theo Bác”.



Các tỉnh. thành Đoàn tham luận tại Hội nghị.

Theo anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Bên cạnh những kết quả đạt được Ban Thường vụ Thành Đoàn nhận thấy, trong thời gian vừa qua, việc tổ chức triển khai thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là do điều kiện luân chuyển một số đội ngũ cán bộ nên một bộ phận cơ sở Đoàn cũng chưa nhận thức được sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 03 nên việc triển khai còn thiếu tính sáng tạo, thiếu sự kiên trì, thường xuyên thực hiện. Chính vì thế hiệu ứng, sự lan tỏa chưa đồng bộ trong các bạn đoàn viên thanh niên ở các địa phương và đơn vị. Thứ hai là việc tuyên dương điển hình, việc phát huy điển hình sau tuyên dương gắn với chương trình, hoạt động, tuy có nhiều nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, khả năng của của các điển hình.”



Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn cần thẳng thắn nhìn nhận, những hạn chế trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tập trung khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021.

Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cẩu các tỉnh, thành Đoàn và các cán bộ đoàn viên, thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đoàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cán bộ, đoàn viên, mà trước hết là của người đứng đầu, các Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ chốt trong các cấp bộ Đoàn cả nước.

Để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn xác định tiếp tục xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, lựa chọn xây dựng hình ảnh cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao. Việc xác định những giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai một số vấn đề trọng tâm là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt vai trò của Báo chí, các cơ quan truyền thông và các cơ quan xuất bản của Đoàn vào trong nội dung này; tiếp tục duy trì công tác tuyên dương các gương, mô hình điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị; nâng cao nhận thức của đội ngũ đoàn viên thanh niên, thiếu nhi. Trong đó, tiếp tục chấn chỉnh nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
 
Hải Đăng