Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu Đoàn TNNDCM Lào

(CTG) Chiều nay 16/5/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã có buổi tiếp Ðoàn công tác của Đoàn thanh niên NDCM Lào do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNNDCM Lào.

Tiếp đoàn có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn TNNDCM Lào tại Việt Nam; kết quả cuộc hội đàm giữa hai thủ lĩnh thanh niên hai nước; khẳng định sự hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn thanh niên hai nước trong thời gian gần đây đã góp phần quan trọng trong kế thừa, phát huy mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện" Việt Nam - Lào. Đồng thời, tin tưởng vào những tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác, phát triển của tuổi trẻ Việt Nam - Lào thông qua các hoạt động phối hợp chung mà hai tổ chức Đoàn thanh niên đang tích cực triển khai như: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên NDCM Lào tại Việt Nam, sáng kiến thành lập Học viện Thanh thiếu niên Lào... đã góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai tổ chức Đoàn và nhân dân hai nước.

Ghi nhận những nỗ lực của tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam – Lào, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên NDCM Lào không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình hợp tác đã có, sáng tạo, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước - tài sản vô giá đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam - Lào dày công vun đắp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn quan tâm, ủng hộ Đoàn Thanh niên hai nước, đồng thời mong muốn Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Lào sẽ có những sáng kiến mở rộng, tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị để luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào.

Đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào lần này, cho rằng các hoạt động này có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn và 70 năm quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn tổ chức Đoàn Thanh Thiên hai nước tiếp tục đặc biệt coi trọng việc giáo dục thể hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào.

Thay mặt Đoàn công tác, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt cảm ơn Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng thời cũng cám ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt cũng thông báo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng về kết quả cuộc hội đàm giữa hai thủ lĩnh thanh niên hai nước, trong đó có việc phối hợp thúc đẩy, mở rộng các cuộc giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn công tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên NDCM Lào trong thời gian tới. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ Đoàn TN Lào đào tạo cán bộ và thúc đẩy hợp tác giữa Hội doanh nhân trẻ hai nước...

*) Cũng trong buổi chiều cùng ngày, tại tòa Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã tiếp Đoàn công tác của Đoàn thanh niên NDCM Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình tiếp Đoàn TNNDCM Lào.

Tại buổi tiếp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình hoan nghênh và đánh gia cao những kết quả hợp tác, giao lưu giữa Trung ương Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ các địa phương hai nước trong thời gian qua; mong muốn hai tổ chức Đoàn thanh niên tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo cán bộ, hoạt động thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

*) Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Đăng