“Tự hào Việt Nam”: Tuổi trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn và thanh niên Việt Nam

(CTG) Sáng 31/8/2020, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống, chủ đề “Tự hào Việt Nam”. Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Nguyễn Anh Tuấn phát động và kêu gọi tuổi trẻ cả nước tiếp tục thi đua triển khai đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn và thanh niên Việt Nam.

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động trong toàn đoàn đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, tiếp tục lan toả những câu chuyện đẹp của người trẻ cùng hành động vì niềm “Tự hào Việt Nam”.

Phát biểu tại biểu tại chương trình, Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Chương trình diễn ra trong không khí hào hùng của mùa thu cách mạng, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

“Nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta tự hào vì đất nước Việt Nam đã vươn mình vượt qua bão giông, từ một nước nghèo nàn lạc hậu, thuộc địa đã vươn lên thành nước đang phát triển có vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng cao trên trường quốc tế, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này". Chúng ta tự hào vì trong những thành quả của đất nước có sự đóng góp tích cực, to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam. Lịch sử dân tộc mãi vinh danh những người con ưu tú, những chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi kiên trung đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đó là những Lý Tự Trọng, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thùy Trâm... cùng hàng vạn thanh niên xung phong đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, dân tộc. Đất nước ta cũng tự hào vì những người trẻ ưu tú đem lại vinh quang cho Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng...”, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Cũng theo anh Tuấn, chúng ta đã trải qua 03 đợt hoạt động cao điểm trong năm 2020 chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng và đất nước, đó là “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Tự hào Việt Nam” kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid - 19, nhưng các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo chuyển hướng và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa.

Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Trung tâm Truyền hình Thanh niên với sự theo dõi của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thời gian qua, toàn Đoàn đã tuyên dương, khen thưởng 155.808 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; tổ chức 104.371 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút 2.179.227 lượt thanh niên tham gia; thực hiện 171 công trình thanh niên cấp tỉnh, 2.129 công trình thanh niên cấp huyện, 64.521 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; 354.461 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất mới; 82.381 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự; 536.529 đoàn viên được kết nạp mới; giới thiệu 103.736 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 49.578 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Đã có nhiều câu chuyện hay, thông tin tốt, câu chuyện đẹp, gương điển hình tiên tiến trong thanh niên, có sức lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động và kêu gọi tuổi trẻ cả nước tiếp tục thi đua triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đồng thời, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc tập trung tuyên truyền về Đại hội, Nghị quyết Đại hội; tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các gương điển hình thanh niên, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng. Tổ chức để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa các diễn giả tham gia giao lưu.

Tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; Phát động thi đua trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện các phong trào và chương trình hành động cách mạng của Đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; xung kích đảm nhận thực hiện những phần việc mới, việc khó phát sinh từ thực tiễn địa phương gắn với các nhiệm vụ chính trị địa phương. Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy đảng trong việc sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ. Nâng cao vai trò, sự chủ động của tổ chức Đoàn trong giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thế hệ trẻ chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 75 năm qua, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam đoàn kết, anh hùng vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. “Chúng ta đều tin tưởng rằng bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam bằng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trưởng ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu Lê Đức Vân (thứ ba từ trái sang); Đại tá, Nhạc sĩ Doãn Nho (thứ hai từ trái sang); đồng chí Vũ Trọng Kim, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam giao lưu với đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã được nghe chia sẻ về câu chuyện thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc cách đây 75 năm từ Trưởng ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu Lê Đức Vân, những chia sẻ cảm xúc của Đại tá, Nhạc sĩ Doãn Nho khi viết ca khúc cách mạng “Tiến bước dưới quân kỳ”. Cũng tại chương trình, đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã bày tỏ về niềm tự hào dân tộc, đồng thời chia sẻ về những việc làm của thanh niên xung phong qua các thời kỳ, những đóng góp to lớn vào cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước….

(Theo thứ tự từ phải sang trái) Bác sỹ Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội; Kỹ sư Lê Anh Tiến, Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, CEO Công ty CP Công nghệ Chatbot Việt Nam giao lưu với đoàn viên, thanh niên.

Tiếp đó là chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ từ các thanh niên tiêu biểu về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khát vọng độc lập, tự do, lòng yêu nước, đặc biệt là tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trong những ngày mùa Thu cách mạng 75 năm về trước. Đó là bác sỹ Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội (Giải nhất Hội thi báo cáo giỏi thành phố Hà Nội năm 2019; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019; Giải nhì Hội thi “Cán bộ nữ công an Thủ đô duyên dáng, tài năng năm 2019”); Kỹ sư Lê Anh Tiến, Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, CEO Công ty CP Công nghệ Chatbot Việt Nam.

Buổi giao lưu đã góp phần tái hiện không khí hào hùng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những ngày mùa Thu lịch sử; truyền cảm hứng, sự quyết tâm cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, lao động, sáng tạo, chiến đấu, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, cống hiến sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc, năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước...

Hải Đăng