Tuổi trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu học tập Bác, cống hiến vì cộng đồng

(CTG) Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ BR-VT đã xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng.

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng gạo cho người nghèo phường 12, TP.Vũng Tàu.

Tiết kiệm theo gương Bác

Theo chân Thượng úy Bùi Đình Tâm, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh ghé thăm các chiến sĩ nuôi quân trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Sau khi đong đủ số lượng gạo cho khẩu phần ăn bữa đó, các chiến sĩ liền lấy bát xúc ít gạo đổ vào “Hũ gạo tình thương”. Thượng úy Tâm chia sẻ: “Mỗi bữa cơm, anh em ở bếp đều bớt chút gạo cho vào hũ tiết kiệm để cuối tháng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Nhằm giúp các chiến sĩ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về bài học “Tiết kiệm theo gương Bác”, đồng thời đề cao tinh thần tương thân tương ái vì người nghèo, từ đầu năm 2016 đến nay, Đoàn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo 12 cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”. Mỗi bữa ăn, các đơn vị bớt lại một nắm gạo bỏ vào hũ. Từ đó đến nay, các đơn vị đều tiết kiệm từ 100-120kg gạo/tháng để tặng cho người già neo đơn, khuyết tật.

Trong căn nhà lụp xụp, được che chắn tạm bợ bằng những tấm phên tre phơi cá nằm trong khu Trại Nhái (phường 12, TP.Vũng Tàu), ông Dương Văn Vui (70 tuổi) cười rất tươi khi thấy các chiến sĩ đeo quân hàm xanh vác gạo đến trước cửa. “Cảnh già cô đơn, không ai chăm sóc, được mấy chú bộ đội biên phòng đến thăm, cho gạo thường xuyên, tôi rất biết ơn”.

ĐVTN phân loại quần áo tại tủ quần áo “Ai thừa ủng hộ - ai thiếu đến lấy” của Huyện Đoàn Châu Đức.

Áo xanh tình nguyện với cộng đồng

Cùng với Đoàn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, việc học và làm theo Bác được các cơ sở Đoàn và ĐVTN trong tỉnh cụ thể hóa bằng những hành động ý nghĩa, thiết thực. Tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa, hơn 3 năm qua, CLB “Áo xanh tình nguyện” do Đoàn phường thành lập đã duy trì hiệu quả việc chăm sóc 5 người già neo đơn trên địa bàn phường. Bà Võ Thị Bé (83 tuổi ở tổ 11, khu phố Hương Giang) phấn khởi cho biết: “Nhờ các cháu ĐVTN thường xuyên đến thăm hỏi, dọn dẹp vườn tược, sửa chữa lại các vật dụng bị hư hỏng trong nhà mà tôi có động lực sống vui, sống khỏe hơn”. Được biết, bà Bé sống đơn thân, lại bị mù nên mọi sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, CLB “Áo xanh tình nguyện” do Đoàn phường Long Hương thành lập còn duy trì mô hình phát 200 suất cơm chay cho người nghèo trên địa bàn phường vào ngày 15 (âm lịch) hàng tháng. Vào mỗi dịp hè, CLB đều vận động ĐVTN thực hiện chương trình “Tập sách trao tay - chữ hay học tốt”, trung bình mỗi năm quyên góp được hơn 100 bộ sách giáo khoa, 150 áo trắng và đồ dùng học tập, cặp sách cũ… để tặng học sinh nghèo.

Giai đoạn 2016-2019, qua cuộc vận động “Tuổi trẻ BR-VT học và làm theo Bác”, các cấp Đoàn trong tỉnh đã tuyên dương gần 500 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, duy trì gần 200 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng 307 tủ sách “Học và làm theo lời Bác”; 82 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”, tổ chức 115 buổi chiếu phim về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, tổ chức 1.200 đợt “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”….

Theo anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tiếp nối kết quả thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nghiêm túc quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cơ sở Đoàn, ĐVTN trong tỉnh.

Ngoài việc chủ động triển khai học tập 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị, các cơ sở Đoàn còn phát động nhiều phong trào như: “Tuổi trẻ BR-VT học tập và làm theo lời Bác”; “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Thực hành tiết kiệm và làm theo lời Bác”; “Thanh niên khỏe”; tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích – sống theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Minh Nhân, Phạm Duy
Tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu