Tuổi trẻ Bắc Giang tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

(CTG) Ngày 14/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự Hội nghị có anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; anh Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các anh, chị là trưởng, phó phụ trách các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư đoàn trực thuộc; đại diện Hội Doanh nhân trẻ, Hội thầy thuốc trẻ; Hội sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; các câu lạc bộ trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng 180 đại biểu tại 09 điểm cầu trực tuyến trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Minh Hải trình bày báo cáo đề dẫn đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả của tổ chức đoàn các cấp trong tham gia góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp. Đồng thời nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn nhằm tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Hội nghị đã có 13 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm như: Chủ đề Đại hội, tiêu đề báo cáo chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới; định hướng chăm lo, đào tạo, phát huy thế hệ trẻ trong dự thảo văn kiện Đại hội. Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng; vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò của thanh niên trong xung kích tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên cũng đóng góp, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới; đề xuất cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về chính sách, cơ sở vật chất để tuổi trẻ có cơ hội nghiên cứu khoa học công nghệ; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Thay mặt Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, anh Lê Minh Hải ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và đại diện các khối đối tượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, để tổng hợp gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh theo quy định.

Hoàng Ngọc
Tỉnh Đoàn Bắc Giang