Tuổi trẻ Bình Định cùng chung tay bảo vệ môi trường biển

(CTG) Ngày 7/9/2019, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân Chiến dịch Hãy làm sạch biển với chủ đề “Tử tế với đại dương” năm 2019 với sự tham gia của 1.200 đoàn viên thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

 

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên và cộng đồng về tầm quan trọng của môi trường và đại dương; kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ Bình Định cùng chung tay làm sạch môi trường biển.

Theo báo cáo, rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu, đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của chúng ta. Biển và đại dương cũng không tránh khỏi thảm họa “Ô nhiễm trắng” bởi rác thải nhựa gây ra. Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có lượng rác thải nhựa thải ra đại dương lớn nhất thế giới, với hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra mỗi năm, điều này khiến tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam ngày càng nguy cấp. Ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc nỗ lực loại bỏ thảm họa “Ô nhiễm trắng” do rác thải nhựa gây ra, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian vừa qua, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiêu biểu như: Định kỳ hàng tuần tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển, Thành lập các đội thanh niên tình nguyện ra quân thu gom rác thải, đặt các thùng rác thân thiện với môi trường, tổ chức chương trình đổi rác lấy quà, tổ chức ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tiến hành thu gom, xử lý rác thải tại các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; triển khai cuộc thi “Thách thức thay đổi”, chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe”, cuộc thi “Chống rác thải nhựa”, các hoạt động đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần của đoàn viên thanh niên, người dân, từng bước xây dựng môi trường không rác thải nhựa và một thành phố Quy Nhơn “Xanh - Sạch - Đẹp”, thân thiện và mến khách.

ĐVTN tham gia dọn dẹp bờ biển.

Tại chương trình các bạn ĐVTN đã ra quân làm sạch biển, thu gom rác thải nhựa; đạp xe diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường; Ngày hội “Tái chế rác thải nhựa”, từ các những vật liệu nhựa dùng một lần như: vỏ chai, lốp xe, bì nilong... ; “Đổi rác lấy quà” thông qua hình thức nhận các loại rác thải có thể tái chế (vỏ chai nhựa, vỏ lon, túi ni lông) do các bạn ĐVTN và người dân thu gom được để đổi lấy phần quà là các bình thủy tinh đựng nước uống tiện dụng, sử dụng lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần C.P Việt Nam tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại Làng Kà Nâu, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, gồm các nội dung: Trao tặng khu vui chơi cho thiếu nhi: Từ kết quả ngày hội “Tái chế rác thải nhựa” với nhiều thiết kế độc đáo, mới lạ sẽ được trao tặng cho trường tiểu học tại làng, công trình với tổng trị giá gần 30 triệu đồng; Khánh thành công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc: công trình “Đưa nước sạch về làng Kà Nâu”; tặng 14 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 225 chiếc áo ấm và các vật dụng sinh hoạt cho các hộ khó khăn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; trao tặng 1.000 con gà giống và 1 tấn cám, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho 20 hộ dân trực tiếp tiếp nhận mô hình và các hộ gia đình tại Làng và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân trên địa bàn xã.

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tỉnh Đoàn Bình Định