Tuổi trẻ Bình Định sôi nổi với nhiều hoạt động “Tháng ba biên giới” năm 2020

(CTG) Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2020), 45 năm giải phóng tỉnh Bình Định (31/03/1975 – 31/03/2020), ngày 15/3/2020, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh ra quân chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2020 tại xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn.

 

Ra mắt mô hình “Cá ăn rác” nhằm thu gom rác thải nhựa, hạn chế vứt xuống biển, tại lễ ra quân "Tháng ba biên giới".

Tháng Thanh niên năm 2020 là một trong những đợt hoạt động cao điểm của tuổi trẻ với những công trình, phần việc cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua.

Các hoạt động ra quân đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền như: tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19; cấp phát 200 tờ rơi; phun xịt nước khử trùng tại trường học và Nhà Văn hóa xã Nhơn Châu; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh răng miệng cho các em học sinh; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai các công trình, mô hình cụ thể như mô hình “Cá ăn rác” nhằm thu gom rác thải nhựa, hạn chế vứt xuống biển; trồng cây xanh; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân.

Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua đó tạo môi trường để hội viên thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường và biên giới, hải đảo.

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tỉnh Đoàn Bình Định