Tuổi trẻ Đất Sen Hồng chung sức phòng chống dịch Covid-19

(CTG) Tháng Thanh niên rơi vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết – trách nhiệm - sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám dấn thân vào việc mới, việc khó. Trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, chung tay cùng người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng chương trình “Tháng 3 biên giới”.

 

Thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Trong đó, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng 02 công trình bồn rửa tay và bảng hiệu tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, 600 khẩu trang vải, 200 chai nước rửa tay sát khuẩn và tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự) và Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng). Tổng giá trị các công trình và quà tặng gần 30 triệu đồng.

Tại mỗi điểm, Thay mặt BTV Tỉnh Đoàn, anh Nguyễn Văn Vũ Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe và động viên tinh thần những cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn ngày đêm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch ngay từ cửa ngõ biên giới.

BTV Tỉnh Đoàn và BTK Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Thiếu tá Lê Hoàng Em, Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tình trạng khan hiếm khẩu trang hiện nay, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh là rất thiết thực và ý nghĩa.”

Người dân hào hứng rửa tay tại công trình Bồn rửa tay tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, trong những ngày qua, Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với chiến sĩ các Đồn Biên phòng tổ chức nhiều hoạt động nâng cao ý thức trách nhiệm, tự bảo vệ bản thân và gia đình của nhân dân, đặc biệt là người dân qua lại các cửa khẩu trước dịch bệnh Covid-19... Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 700 lượt tuyên truyền, 100 giờ phát thanh, cấp phát hơn 80.000 khẩu trang y tế miễn phí, 25.000 tờ rơi tuyên truyền và 2.000 chai nước sát khẩu, xà phòng các loại, đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân qua lại các cửa khẩu, học sinh, người dân trên địa bàn cách đeo khẩu trang đúng cách, hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở phun, xịt thuốc sát khuẩn, khử trùng tại các trường học, khu vực công cộng, xây dựng các bồn rửa tay có gắn bảng hiệu tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại hơn 60 điểm… chính những điều đó đã mang đến một làn gió mới mẻ tại vùng biên giới xa xôi của tỉnh.

Phát tặng khẩu trang miễn phí cho người dân qua lại các cửa khẩu.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, các cơ sở Đoàn, hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các bồn rửa tay có gắn bảng hiệu tuyên truyền trang bị kiến thức về biện pháp phòng chống bệnh Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ y tế tại 176 điểm bao gồm các Trường học, cửa khẩu, cơ quan làm việc...

Rửa tay theo quy trình 6 bước của Bộ y tế ban hành.

Các bồn rửa tay được thiết kế sáng tạo xây dựng với đa dạng các loại vật liệu khác nhau từ inox, mica đến những vật liệu tái chế như vỏ bánh xe... được đặt tại những nơi mọi người thường xuyên qua lại, rất tiện lợi, dễ di chuyển, lắp đặt, với kinh phí xây dựng thấp trung bình chỉ từ 3-5 triệu đồng cho 01 công trình.

Các công trình nhằm khuyến khích cán bộ chiến sĩ, người dân qua lại các cửa khẩu, đoàn viên thanh niên đang làm việc tại trụ sở các cơ quan Nhà nước và đặc biệt là học sinh, giáo viên rửa tay thường xuyên sau khi chính thức trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp