Tuổi trẻ Đồng Tháp với nhiều hoạt động giúp môi trường xanh, sạch, đẹp

(CTG) Ngày 31/5, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hoạt động Ngày chủ nhật xanh lần 2 năm 2020 và hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5/6) tại Thị trấn Sa Rài huyện Tân Hồng; 100% Đoàn cấp Huyện cũng đồng loạt ra quân Ngày chủ nhật xanh.

 

Đoàn viên thanh niên vẽ trang trí cột điện trên các tuyến đường.

Ngày chủ nhật xanh lần 2 năm 2020 hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5/6) được tổ chức gồm nhiều hoạt động như: Ra quân thực hiện các phần việc xây dựng tuyến phố văn minh: xoá điểm quảng cáo rao vặt, tín dụng đen trên cột điện trái quy định, sơn vẽ trang trí cột điện; tặng quà cho người cao tuổi, người già neo đơn, học sinh nghèo mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng; trồng 250 cây xanh trong 40 bồn hoa tuyến đường Nguyễn Trãi; thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”.....

Đặc biệt, với mong muốn người dân ý thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, học cách phân loại rác… Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 20 bộ thùng rác phân loại tại hoạt động trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn trao tặng người dân 20 bộ thùng rác.

Trong tháng 5, toàn tỉnh đã phát động đợt trồng cây hưởng ứng "Chương trình Vì một Việt Nam xanh", chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã trồng được 10.100 cây các loại như: cây dầu, hoàng yến, phượng vĩ, dừa cạn...

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức ra quân hướng ứng Ngày chủ nhật xanh lần 3, 4 và đồng loạt tổ chức trên toàn tỉnh nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp