Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, ứng cứu cháy rừng

(CTG) Cùng với các lực lượng khác trong toàn tỉnh, trong hơn 24 giờ đồng hồ qua, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đang gồng mình dưới cái nắng gần 40 độ cộng với sức nóng của biển lửa để ứng, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, dập tắt đám cháy, tiếp viện nước uống, thức ăn cho các lực lượng chức năng trong vụ cháy rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh.

 

Những ngày này, thời tiết miền Trung đang vào đợt nắng nóng dài hạn, cộng với sức nóng của gió Lào khiến nguy cơ cháy rừng xảy ra trên diện rộng. Riêng tại Hà Tĩnh, chỉ trong ngày 28/6 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, nghiêm trọng nhất vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân từ trưa 28 đến hết ngày 29/6. Do thời tiết nắng nóng gay gắt cộng với gió Lào thổi mạnh và thảm thực bì dày, nên đám cháy lan rộng, khó tiếp cận và ngăn chặn. Đặc biệt, do vị trí xảy ra cháy ở trên khu vực núi cao và xa nguồn nước nên không thể dùng nước để dập tắt đám cháy. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã kêu gọi, huy động hàng ngàn người tham gia chữa cháy rừng, cùng nhau phát đường băng để cô lập đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực khác. Khu vực cháy rừng lại gần khu dân cư và các trạm xăng nên các đơn vị chức năng phải làm công tác hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán cho những hộ dân trong vùng nguy hiểm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Suốt hơn 24 giờ qua, tất cả mọi lực lượng, phương tiện được điều động về vùng núi xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An để dập lửa. Có tận mắt chứng kiến hình ảnh của các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, nhân dân và đoàn viên thanh niên đang giáp mặt, gồng mình dưới cái nắng gần 40 độ để giành giật từng vạt rừng với biển lửa thật mới thấy được những nguy hiểm và mệt nhọc nơi đây. Bao khói bụi, nắng cháy, lửa đốt hay trầy xước đều không làm gục ngã ý chí cứu rừng, cứu tài sản của nhân dân. Không ai bảo ai, từ những em bé cho tới các cụ già, mỗi người tùy vào sức khỏe, lứa tuổi để tham gia vào các công việc ứng cứu, hỗ trợ. Chia sẻ của một cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy: Hơn 24 giờ qua, mỗi anh em chiến sĩ chỉ ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, đã có lúc anh em gần như kiệt sức vì nắng nóng, lửa bỏng rát nhưng chúng tôi vẫn căng mình ra khống chế và ngăn chặn đám cháy lan xuống khu dân cư.

ĐVTN, hỗ trợ phòng chống cháy rừng và tiếp tế thức ăn, nước uống trong đêm cho các lực lượng trên núi.

Đã có lúc mọi người cùng chia nhau một ổ bánh mì, ăn vội một gói mì tôm, suất cơm hộp; những chiếc áo đồng phục đã đổi màu vì ướt sũng mồ hôi, những khuôn mặt đã bị sạm đen vì nắng, khói bụi và than, nhưng tất cả các lực lượng vẫn kề vai, hỗ trợ và động viên nhau cùng giữ sức, cố gắng bám trụ để dập tắt đám cháy, tránh lan xuống khu dân cư, hạn chế thiệt hại cho người dân.

Không chỉ có lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia chữa cháy trên rừng, một số đoàn viên thanh niên cũng được điều động tham gia hỗ trợ tiếp tế nước uống, thức ăn lên tận đỉnh núi cho các lực lượng. Tất cả không nề hà, tích cực sẵn sàng tức trực, đem sức trẻ để hỗ trợ cứu rừng, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy và đoàn viên, thanh niên tích cực dập lửa.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân cho biết, trong hai ngày qua, Huyện đoàn đã điều động hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy với các lực lượng chức năng. Đám cháy lan rộng và nhanh nên các đoàn viên phải túc trực tại các địa điểm, vừa tạo đường băng cản lửa, vừa hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản đồng thời tiếp tế nước uống, thức ăn cho các lực lượng chữa cháy trên núi. Cũng trong đêm 29/6, trước tình trạng cháy rừng tại xã Xuân Hồng vẫn cháy âm ỉ kéo dài, Huyện đoàn đã kêu gọi hỗ trợ, chuẩn bị 500 suất cơm cho lực lượng chữa cháy ăn tối tại chỗ để tiếp tục dập lửa.

Được biết, khu vực xảy ra đám cháy đường đi vô cùng hiểm trở, ban ngày di chuyển đã khó thì buổi tối lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng 8h tối, 500 suất cơm, hàng chục thùng nước uống và các nhu yếu phẩm khác đã được các bạn đoàn viên thanh niên tại chỗ vận chuyển từ dưới chân núi lên đỉnh núi để tiếp sức, tiếp tinh thần cho các lực lượng bộ đội, công an, dân quân, kiểm lâm, ban quản lý rừng, bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên trên núi đang tham gia chữa cháy. Có những bạn đoàn viên, thanh niên không nhớ nổi mình đã đi lên, đi xuống bao nhiêu chuyến, nhưng hễ có những khu vực cần tiếp tế là các bạn sẵn sàng lên đường. Giữa biển lửa ngút trời, khói bụi, gió Lào, nắng cháy nhưng tinh thần xung kích, trách nhiệm của các lực lượng, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên thật đáng khâm phục, đáng trân trọng.

Hiện nay, không chỉ tại huyện Nghi Xuân mà một số địa bàn trên tỉnh Hà Tĩnh như Cẩm Xuyên, Hương Khê, nhân dân và các lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục chống chọi với biển lửa. Để kịp thời ngăn chặn và hạn chế tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu tối đa và thiệt hại do cháy gây ra. Khi có đám cháy, đề nghị các cơ sở đoàn kịp thời huy động đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng dập tắt đám cháy; thông tin với Đoàn cấp trên để kịp thời huy động lực lượng cũng như phương tiện chi viện nếu cần thiết.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh