Tuổi trẻ Hà Tĩnh phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Tháng Thanh niên 2020

(CTG) Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết đợt thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020); Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai nhiệm vụ Tháng Thanh niên 2020.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, anh Lê Thành Đông chính thức phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong các cấp bộ Đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, đợt thi đua cao điểm được triển khai từ ngày 1/3-30/8/2020, trọng tâm trên các lĩnh vực: Thanh niên xây dựng Đảng; giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức đồng loạt các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ, triển khai công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên tại các địa bàn đặc thù, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đặc biệt, phát huy trí tuệ, tinh thần của tuổi trẻ trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Là đơn vị đầu tiên trong toàn tình phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, BTV Tỉnh Đoàn kêu gọi cấp bộ Đoàn, Hội chủ động, xung kích đi đầu, tạo khí thế quyết tâm cao ngay từ đầu đợt thi đua; triển khai đợt thi đua sâu rộng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương.

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia tuyên truyền và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian triển khai đợt thi đua trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quán triệt, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19; lựa chọn hình thức triển khai các hoạt động, chỉ tiêu phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, hạn chế các hoạt động tập trung, có quy mô đông người.

BTV Tỉnh Đoàn trao Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc đợt thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Đợt thi đua được phát động vào ngày 30/11/2019 trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú. Đến nay, sau 90 ngày phát động, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã kết thúc đợt thi đua với khí thế và tinh thần sôi nổi, sáng tạo, hiệu quả. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, thu hút 128.760 lượt ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh cũng đã tổ chức kết nạp 3.729 đoàn viên mới, giới thiệu 2.590 đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng.

ĐVTN toàn tỉnh đã chỉnh trang 70 khu dân cư kiểu mẫu, 300 vườn mẫu; giúp đỡ xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang 70 nhà văn hóa, hội quán; trồng gần 7.400 cây xanh che bóng mát, xây dựng 40 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng làng quê dài 25,4km. Tổ chức gần 400 buổi tuyên truyền pháp luật ATGT, ANTT, phòng chống các tệ nạn xã hội cho gần 10.000 ĐVTN; huy động 1.200 ĐVTN tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các cấp bộ Đoàn đã huy động hơn 8,5 tỷ đồng trao tặng 23.807 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên lão thành, gia đình chính sách…; tổ chức 10 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người dân khó khăn; tổ chức 50 chương trình “Bát cháo tình thương” với gần 15.000 suất cháo, cơm miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Xây dựng, sửa chữa 27 ngôi nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó xây mới 15 nhà, sửa chữa 12 nhà. Hiến 2.465 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu lượng máu dự trữ cần thiết phục vụ cứu chữa bệnh nhân.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tập trung trao đổi, tham luận, đề xuất ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm về cách thức triển khai, phát động thi đua, những mô hình hay, hiệu quả… góp ý các chỉ tiêu, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm Tháng thanh niên và đúc rút kinh nghiệm cho hoạt động tình nguyện, đợt thi đua cao điểm tiếp theo.

Kết thúc đợt thi đua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh.

Phạm Tú
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh