Tuổi trẻ Kon Tum về biên giới, vùng xa

(CTG) Ngày 7/7, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với ra quân xây dựng nông thôn mới và triển khai công trình “Đường hoa, cây xanh thanh niên” năm 2020 tại huyện Sa Thầy, Kon Tum.

 

Thanh niên Kon Tum trồng cây xạnh tại huyện Sa Thầy.

Chiến dịch tình nguyện hè 2020 của Tỉnh Đoàn Kon Tum sẽ được thực hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn dân tộc thiểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 7/7 đến 31/8 với chủ đề “Thanh niên Kon Tum sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Chiến dịch này gồm các hoạt động như phát thuốc miễn phí cho 1.500 – 2.000 người dân, giúp đỡ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng ít nhất 3 nhà nhân ái và 3 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, sửa chữa 15km đường và làm mới 2km đường giao thông nông thôn...

Ngoài ra, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 được triển khai với các nội dung như tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ", "Mùa hè xanh",…

Cũng tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tặng hơn 1 nghìn hộp sữa, 10 suất học bổng (mỗi xuất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trồng 600 cây xanh tại thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) và tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Theo TP