Tuổi trẻ Quảng Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

(CTG) Phong trào thanh niên tình nguyện mà đỉnh cao là các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập hợp đông đảo tuổi trẻ trong toàn tỉnh chung tay hành động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

 

Các hoạt động của tuổi trẻ trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén và trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên Quảng Bình trước những vấn đề đặt ra của địa phương, đơn vị, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, tuổi trẻ Quảng Bình đã có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa. Tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Chương trình trồng cây vì cộng đồng.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm nay được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bám sát các nội dung của phong trào “Thanh niên tình nguyện” đề ra trong nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với chủ đề “Thanh niên Quảng Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 được cụ thể hóa nội dung theo từng tuyến đối tượng, triển khai 1 Chương trình và 4 Chiến dịch, bao gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch: “Mùa hè xanh”; “Hoa phượng đỏ”,“Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Mỗi chương trình, mỗi chiến dịch được triển khai tương ứng và phù hợp với mỗi đối tượng đoàn viên thanh niên. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ, thanh niên, lực lượng vũ trang, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên là công nhân, học sinh, sinh viên trong việc tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội... Điểm mới trong quan điểm chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm nay là hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm của mọi hoạt động tình nguyện. Để tránh tình trạng dồn quá nhiều hoạt động, nguồn lực vào một địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã điều phối, phân bổ nguồn lực tình nguyện, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Ngay sau Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, phương diện. Theo đó, 92 đội hình Mùa hè xanh, 15 đội hình Hoa phượng đỏ, 07 đội hình Hành quân xanh và 05 đội hình Kỳ nghỉ hồng đã được thành lập trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức được 15 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường tại nhiều điểm nóng, thu gom và xử lý được 39 tấn rác thải, phát quang trên 35 km đường, bờ kè biển, nạo vét gần 28 km kênh mương nội đồng. Điểm nhấn của chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 là chuỗi các hoạt động tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành xây dựng 18,5 km công trình thắp sáng đường quê với tổng trị giá 260 triệu đồng, tu sửa 08 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa 08 sân bóng chuyền… Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn, đặc biệt là khối địa bàn đô thị đã tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị bằng các hoạt động như: vệ sinh môi trường, bóc xoá biển quảng cáo không đúng quy định, làm đẹp cảnh quan đô thị, tuyên truyền nếp sống văn minh các tổ dân phố, xây dựng thêm các đoạn đường thanh niên tự quản, đoạn đường đảm bảo trật tự ATGT…

Ngoài ra, các chiến sỹ áo xanh còn ghi dấu ấn trong lòng nhân dân với các hoạt động mang màu sắc tuổi trẻ như chương trình “Tiếp sức mùa thi” với 01 đội hình tình nguyện và hơn 30 tình nguyện viên tham gia tập trung vào các hoạt động: hỗ trợ ứng phó các tình huống khẩn cấp, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi, trông giữ hành lý, đồ đạc cá nhân cho thí sinh dự thi, phát 3.000 chai nước suối, 1.000 quạt cầm tay, 1.000 quyển vở, 1.000 bút, 1.000 khăn lạnh miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Chú trọng tập trung các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại cho trẻ em; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Trao tặng nhà tình thương.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong 2 tháng triển khai Chiến dịch, tuổi trẻ Quảng Bình đã tập trung xây dựng 08 tuyến đường văn minh với các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây mới 05 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; 05 Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ, giúp đỡ 1.973 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.580 người dân; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 540 đoàn viên thanh niên; duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 18 điểm thuộc các xã, phường ven biển. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động thăm các địa chỉ đỏ; giúp đỡ, thăm hỏi, tặng 1.656 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP trên địa bàn toàn tỉnh...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 đã đi qua được hai phần ba chặng đường, với những kết quả bước đầu đã khẳng định được sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tin tưởng rằng, Chiến dịch thanh niên tình nguyện sẽ là cơ hội để tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mình vào sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Qua phong trào tình nguyện và thực tiễn hoạt động Đoàn giúp các bạn ĐVTN có cơ hội được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành./.

Lê Hồng
Tỉnh Đoàn Quảng Bình