Tuổi trẻ Quảng Trị hướng về biên giới để phòng, chống dịch COVID-19

(CTG) Thiết thực hưởng ứng chương trình Tháng Ba Biên giới do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai các hoạt động, công trình, phần việc tại xã A Ngo, huyện Đakrông và trao tặng quà cho các chiến sỹ biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng dịch trên biên giới Việt - Lào.

 

Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng sữa cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh do virut Covid-19 gây ra đang có xu hướng diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế - xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhằm cụ thể hóa hoạt động “Tháng ba biên giới” năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế, tránh việc tụ tập đông người dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chủ động thay việc tổ chức hoạt động tập trung bằng các hoạt động cụ thể với các phần việc thiết thực.

Trong Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm nay Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 135 thùng sữa cho các chốt phòng dịch của Bộ đội Biên phòng tỉnh đang làm nhiệm vụ phòng dịch trên biên giới Việt - Lào; triển khai xây dựng 01 km công trình thanh niên “Ánh sáng vùng biên” tại thôn A Rồng Dưới, xã A Ngo, huyện Đakrông; phối hợp Báo Tiền phong lắp đặt 05 máy lọc nước tại 05 điểm trường Tiểu học và THCS xã A Ngo; Hội LHTN Việt Nam huyện Đakrông phối hợp Đoàn thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng 20 suất quà trị giá mỗi suất 300 nghìn đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã A Ngo. Tổng giá trị các hoạt động trên 110 triệu đồng.

Công trình thanh niên Ánh sáng vùng biên.

Tháng Ba biên giới là hoạt động thường niên được Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh hàng năm nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, từ đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống bà con nhân dân, thanh, thiếu nhi và các chiến sỹ biên phòng tại các địa bàn biên giới khó khăn.

Khánh Chi
Tỉnh Đoàn Quảng Trị