Tuổi trẻ Sóc Trăng với Ngày hội đọc sách năm 2019

(CTG) Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp cùng Thư viện tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 tại trường THCS Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, thu hút trên 400 đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

 

Đông đảo các em học sinh tham gia đọc sách tại ngày hội

Ngày hội đọc sách năm 2019 diễn ra với nhiều hoạt động thúc đẩy đam mê đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và các hoạt động góp phần xây dựng xã hội học tập như: triển lãm giới thiệu sách, phục vụ đọc sách lưu động; Hội thi Rung chuông vàng và Hội thi “Xếp sách mini”; cấp thẻ thư viện và hướng dẫn sử dụng sách điện tử; tặng tủ sách học đường và kệ sách di động, trao 03 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 17.000 quyển tập cho các đơn vị trực thuộc.

Cùng với Ngày hội đọc sách, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam từ ngày 18/4 đến ngày 25/4/2019, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, hội thảo, triển lãm… nhằm đánh giá, khẳng định tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc sách, kết hợp giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào đọc sách; bổ sung, cập nhật các đầu sách mới cho các Tủ sách Thanh niên, Tủ sách Măng non, Tủ sách Bác Hồ, Tủ sách Pháp luật…; vận động nguồn lực để tăng cường nguồn sách về cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, những xã khó khăn…; đồng thời xây dựng các mô hình gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong thanh thiếu nhi, qua đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền về các giá trị của sách; khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức; đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa đọc, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, hướng tới việc xây dựng xã hội học tập.

Quý Nguyên
Tỉnh Đoàn Sóc Trăng