Tuổi trẻ Thái Nguyên mang hơi ấm tới xóm, bản vùng cao

(CTG) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông tại trường THPT Đồng Văn, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, THCS Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ sự tri ân, sẻ chia với thầy và trò nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tổ quốc, giúp các bạn sinh viên Sư phạm có thêm trải nghiệm, thêm yêu mến và tự hào, ý thức, trách nhiệm hơn với nghề nghiệp của mình.


Đúng 5 giờ sáng, khi sương mù và bóng đêm còn chưa tan, chiếc xe chở “những yêu thương từ miền xuôi” đã lăn bánh rời khỏi thành phố để đến với cao nguyên núi đá nơi địa đầu của Tổ quốc - Đồng Văn, Hà Giang. Chương trình tình nguyện mùa đông "Tặng hoa các nhà giáo vùng cao" không đơn thuần là câu chuyện tặng hoa , tặng quà những người giáo viên nhân ngày 20/11 mà còn là cuộc hành trình của những trái tim đầy nhiệt huyết sẵn sàng vượt qua chặng đường hàng trăm cây số để sẻ chia lòng yêu thương đến tận vùng rừng núi xa xôi, đến với từng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Huyện Đồng Văn là một trong những huyện khó khăn của tình Hà Giang, nằm gần biên giới Việt – Trung, cách xa thành phố Hà Giang. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi cao hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đời sống mưu sinh của đồng bào chủ yếu làm ruộng nước trên ruộng bậc thang, trồng ngô khoai sắn trên nương và trồng thảo quả trên rừng, trên đỉnh núi cao. Huyện Đồng Văn có dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc H’mông. Vì vậy, có tới 60% thuộc diện hộ nghèo quanh năm thiếu đói. Đa số bố mẹ các em học sinh nơi đây phó mặc việc học tập cho thầy cô giáo, có gia đình không cho con em họ đi học, thay vào đó là cho theo bố mẹ đi làm nương hoặc ở nhà phụ giúp việc. Công tác vận động, phổ cập giáo dục của thầy cô giáo cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, hoạt động thăm hỏi và chia sẻ, động viên các nhà giáo vùng cao của đoàn chúng tôi như một ngọn lửa thắp sáng hơn nữa nhiệt huyết của thầy cô giáo nơi đây với sự nghiệp trồng người cao quý.
Nằm trên địa bàn huyện vùng cao biên giới nên trường THPT Đồng Văn, huyện Đồng Văn gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên, trình độ học sinh không đồng đều. Tuy nhiên, trong những năm qua, thầy và trò nhà trường đã không ngừng cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.



Đoàn tình nguyện tặng quần áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Nhà trường hiện đang có 557 học sinh với 90% học sinh là dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mông); có 38 cán bộ giáo viên chủ yếu là người địa phương và các vùng lân cận. Trong nhiều năm học qua nhà trường duy trì được số học sinh khá đồng đều; số học sinh có nhu cầu ở bán trú là 506 em, tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nên kí túc xá nhà trường chỉ đủ để bố trí cho khoảng 100 em, do đó số còn lại các em phải ở ngoài trường.

Trong tiết trời lạnh lẽo nơi núi đá vùng cao, sau một chặng đường dài hơn 12 tiếng, đoàn đã đến trung tâm thị trấn Đồng Văn - Hà Giang. Hoạt động đầu tiên của đoàn là chuyến thăm hỏi và chia sẻ niềm vui ngày 20/11 với thầy cô giáo trường THPT Đồng Văn – Xã Đồng Văn, Huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Cũng trong dịp này, thay mặt cho các cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Mai Xuân Trường - Phó Bí thư đảng ủy , Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng đoàn chuyến đi thực tế này, đã chia sẻ, cảm thông với những khó khăn mà thầy và trò nhà trường đang khắc phục vượt qua, đồng thời cũng trao tặng những đóa hoa tươi thắm cùng những phần quà ý nghĩa - tuy nhỏ bé về vật chất nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, tới các thầy cô và các em học sinh trường THPT Đồng Văn: Trao tặng gồm 15 suất quà áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 01 bộ máy vi tính phục vụ hoạt động giảng dạy của nhà trường, cùng 20 suất quà nhỏ dành tặng các thầy cô giáo vùng cao, như một lời tri ân tới những con người có trái tim nhiệt huyết, đem tấm lòng và tri thức của mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao quý nơi địa đầu Tổ quốc....

Vượt qua những con đường sâu hun hút, những ngọn đèo cao chót vót để đến với xã Tả Lủng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chúng tôi đã đến tặng hoa các thầy cô giáo nơi đây và trao những phần quà cho học sinh tiểu học và trung học của xã. Xã Tả Lủng nằm trên trục đường Tỉnh lộ 176, cách trung tâm huyện Mèo Vạc 5 km và cách thành phố Hà Giang 150km. Toàn xã có 8 thôn bản, gồm có 5 dân tộc anh em cùng chung sống: Mông, Dao, Tày, Kinh, Giáy. Trong đó, dân tộc Mông chiếm 95% , còn lại là các dân tộc khác. Diện tích địa bàn xã chiếm 56 % diện tích là núi đá, địa hình hiểm trở, nhiều khe sâu, độ dốc lớn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp cây lương thực (độc canh cây ngô). Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao (50,2 %). Có thể thấy, đây là một xã nghèo của huyện Đồng Văn và có số dân tập trung sinh sống khá thưa thớt. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đến thăm và chia sẻ niềm vui ngày 20/11 với trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, THCS Tả Lủng chúng tôi đã được chứng kiến và cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống sinh hoạt và học tập rất khó khăn, gian khổ của thầy trò nơi đây.

Tại đây Đoàn tình nguyện đã trao tặng 15 chiếc cặp sách da, hơn 1000 quyển vở, gần 100 bộ quần áo ấm cùng các vật dụng cá nhân cần thiết khác. Hi vọng những món quà bé nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm đến từ đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên sẽ sưởi ấm được phần nào những trái tim của các em học sinh và thắp sáng hơn nữa nhiệt huyết, tình yêu với nghề cầm phấn trong lòng mỗi thầy cô trường PTDTBT TH + THCS Tả Lủng - Đồng Văn - Hà Giang.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, nhà trường mong muốn sẽ lan toả rộng rãi tới toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường tấm lòng tri ân và sự sẻ chia với các thầy cô giáo đang công tác nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc, cũng như bồi đắp thêm tinh thần tương thân tương ái, cùng giúp đỡ đồng bào con em dân tộc miền núi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Hoàng Sơn
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên