Tuổi trẻ Thủ đô mang tết ấm đến với thiếu nhi huyện Mường Khương

(CTG) Ngày 10/1, tại trường THCS Thanh Bình (xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình thăm, tặng quà nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Mường Khương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Tình nguyện mùa đông" của tuổi trẻ Thủ đô tại Mường Khương từ ngày 9-11/1.

 

50 suất quà được đoàn tình nguyện của Tuổi trẻ Thủ đô trao tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Theo anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với bà con nhân dân đồng bào dân tộc miền núi, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của đoàn tình nguyện thực sự để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân và cộng đồng.

“Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, chuyến tình nguyện mang những phần quà là những tình cảm ý nghĩa của Tuổi trẻ Thủ đô đến với nhân dân và thanh thiếu nhi huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với mong muốn: những việc làm, hành động thiết thực của Tuổi trẻ Thủ đô sẽ mang đến cho các em thiếu nhi trên địa bàn Huyện Mường Khương nói chung, xã Thanh Bình nói riêng đón một mùa xuân mới tràn ngập tình yêu thương”, anh Tiến nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Việt - UVBTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao tặng biển tượng trưng các công trình, phần quà cho lãnh đạo xã Thanh Bình, Huyện đoàn Mường Khương.

Anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Lý Duy Xuân - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao tặng biển tượng trưng Sân chơi thiếu nhi cho trường THCS Thanh Bình.

Tại chương trình, nhằm chung tay góp phần chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội trao tặng 01 sân chơi thiếu nhi, 01 công trình xây dựng sân trường, 01 công trình “Thắp sáng làng quê”, 50 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt, 11 suất quà cho gia đình khó khăn, 5 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, 30.000 quyển vở, quà, chăn ấm, bánh kẹo,... với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng

Khánh thành công trình “Tia nắng sân trường” tại trường Mầm non Thanh Bình.

Khánh thành công trình “Thắp sáng làng quê” trị giá 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã khởi công Công trình thanh niên “Tia nắng sân trường” tại trường Mầm non Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trị giá 30 triệu đồng. Cụ thể, cùng với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên xã Thanh Bình - công trình được hoàn thành sau 2 ngày thực hiện. Công trình “Tia nắng sân trường” của Tuổi trẻ Thủ đô hoàn thành việc đổ bê tông toàn bộ 200 mét vuông sân trường.

Xây dựng và khánh thành công trình “Thắp sáng làng quê”. Công trình do ĐTN Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ lắp đặt 20 cột điện chiếu sáng cho con đường giao thông liên xã trị giá 30 triệu đồng với mong muốn mang những nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, đến với Nhân dân và thanh thiếu nhi xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Các bác sĩ tình nguyện Thủ đô khám bệnh miễn phí cho Nhân dân, thanh thiếu nhi xã Thanh Bình và các xã lân cận.

Khởi công Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi”. Công trình bao gồm xây dựng khu vui chơi, lắp đặt thiết bị máy móc phục vụ hoạt động tập thể, rèn luyện thể chất cho các em tại trường phổ thông dân tộc bán trú Thanh Bình trị giá 50 triệu đồng.

Tình nguyện viên Thủ đô cùng các em thiếu nhi huyện Mường Khương gói bánh chưng.

Trước đó, Đoàn tình nguyện đã tới thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Pha Long, xã Pha Long, huyện Mường Khương; dâng hương tại Bia tưởng niệm 39 AHLS hi sinh trong cuộc Chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc, tiễu phỉ, Bia trấn ải Đồn Biên phòng Pha Long, Mường Khương, Lào Cai; tổ chức hoạt động “bánh chưng yêu thương” cho các em thiếu nhi…

Hải Đăng – Mai Anh