Tuổi trẻ Tuyên Quang thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên

(CTG) Trải qua 2 tuần đầu của Tháng Thanh niên 2020, các cơ sở đoàn ở Tuyên Quang đã chủ động sáng tạo thực hiện được hàng loạt công trình, phần việc thanh niên, góp phần thực hiện phát huy sức trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 

Các công trình thanh niên tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động trẻ đến trường; xây nhà tình nghĩa; ngôi nhà tình bạn; nhà bán trú cho em; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia giữ gìn ATGT; các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh, xã hội...

Bên cạnh đó, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, các cơ sở Đoàn đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương huy động kinh phí cũng như các nguồn lực khác để thực hiện công trình.

Bàn giao công trình thanh niên Thắp sáng đường quê.

Tiêu biểu: Huyện đoàn Lâm Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Agribank tỉnh xây dựng và khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà với tổng chiều dài 2km; trồng 120 cây Hoa Ban Tím với chiều dài trên 300m tại điểm dân cư Khun Hon, thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm, trồng và chăm sóc đường hoa thanh niên được trên 15km tại địa bàn xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Xuân Lập, Phúc Yên trị giá các công trình gần 200 triệu đồng.

Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Huyện đoàn Sơn Dương xây dựng mới 2 công trình Sáng xanh sạch đường quê nông thôn với chiều dài 3km tại xã Thiện Kế, Bình Yên; khởi công xây dựng 3 Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho 3 đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tú Thịnh, Phúc Ứng, Phú Lương các công trình trị giá gần 300 triệu đồng.

Dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường.

Huyện đoàn Hàm Yên quét dọn, chỉnh trang, trồng hoa 18 khuôn viên nhà văn hóa xã; bàn giao 4 công trình thanh niên Thắp sáng đường quê tại xã Minh Hương, Phù Lưu, Thái Hòa, trị giá 120 triệu đồng.

Huyện đoàn Chiêm Hóa xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê tại xã Phúc Sơn có chiều dài 1,8km với 60 cột chiếu sáng; tổ chức sơn, sửa lại các cột cờ cho các hộ dân tại các xã Hà Lang; trồng các bồn hoa tại khu vực nhà văn hóa xã, tổng trị giá các hoạt động trên 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ các đơn vị đã tham gia nạo vét 30,5km kênh mương nội đồng; thu bóc, tháo gỡ 215 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; lắp đặt 100 bể chứa rác thải; xây dựng 45 bể chứa rác gia đình...

Các hoạt động phát khẩu trang miễn phí cho người dân phòng dịch Covid -19.

Hướng dẫn ĐVTN rửa tay đúng cách phòng dịch.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động in, phát hành trên 17.500 tờ rơi tuyên truyền những thông tin quan trọng liên quan đến dịch bệnh để phát cho ĐVTN và nhân dân tại địa phương, tổ chức 115 lớp tập huấn, hướng dẫn cách rửa tay và phòng chống dịch bệnh. Thành lập các điểm phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân.

Đại diện Tỉnh Đoàng Tuyên Quang cho biết ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, giao chỉ tiêu công tác Đoàn cho các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Căn cứ vào sự chỉ đạo, các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, Những công trình, phần việc của thanh niên là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những con số ấn tượng của Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đạt được trong tuần 2 Tháng Thanh niên:

Theo TP