Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác: Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo di chúc của Bác

(CTG) Chiều nay 26/8, tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn “Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo Di chúc của Bác”. Đây là một trong 5 diễn đàn chuyên đề được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ “Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019 và Lễ tổng kết đợt hoạt động cao điểm "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác".

 

Quang cảnh Diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ chia sẻ kinh nghiệm, tham luận các vấn đề như: Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển các phong trào hành động cách mạng của Đoàn qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; chia sẻ, đánh giá về những thành tựu, dấu mốc quan trọng trong triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đoàn viên thanh niên nói chung, đặc biệt đối với các Đảng viên trẻ nói riêng; đề xuất các giải pháp nâng cao, phát triển các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay, qua đó tiếp tục tạo môi trường thực tiễn cho Đảng viên trẻ nói riêng và đoàn viên thanh niên nói chung rèn luyện, trưởng thành, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo di chúc của Bác, phát biểu tại diễn đàn, đại biểu Lê Thị Thu Uyên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho rằng, đoàn viên, thanh niên trước hết cần xây dựng lòng yêu nước gắn với trách nhiệm công dân, vun đắp lý tưởng, đạo đức, tác phong, thấm nhuần tư tưởng các mạng; lấy lý tưởng là gốc rễ mới có thể cụ thể hóa thành hành động đúng đắn. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần chú trọng tổ chức các buổi chuyên đề, diễn đàn truyền cảm hứng bằng gương người tốt việc tốt, học tập và làm theo Bác, tìm hiểu về các anh hùng trẻ tuổi của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc của dân tộc...

Đại biểu Võ Trọng Thắng, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bảy tỏ mong muốn, cần xây dựng những cá nhân, tập thể điển hình, những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác về “nói đi đôi với làm”...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, (đại biểu đến từ thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: "Bản thân là một cán bộ trẻ, mình luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề nêu gương trong tác phong, nhiệm vụ, đặc biệt là phải “nói đi đôi với làm” nói được, làm được. Vì vậy, trong công việc hàng ngày, mình luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ để không chỉ làm việc tốt mà còn nêu gương cho đoàn viên thanh niên khác".

Đại biểu Lê Viết Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, sáu điều Bác dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho anh trong công việc và cuộc sống. “Ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, mình còn xin ý kiến cấp trên và phát động phong trào giúp đỡ người nghèo. Với việc làm mỗi cán bộ chiến sĩ ủng hộ một ngày lương, từ năm 2017 đến nay chúng mình đã giúp đỡ được gần 100 hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chúng mình còn tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ chương trình này nhiều em đã thực hiện được ước mơ tới trường. Bản thân chúng mình cũng thấy tự hào khi luôn gần gũi và hết lòng phục vụ nhân dân” – anh Phương nói.