Tuyên dương 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu và 30 công trình, sản phẩm xuất sắc của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương

(CTG) Nằm trong chương trình Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo”, ngày 29/10, tại Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ I.

 

Đến dự và chỉ đạo chương trình có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, lãnh đạo Cục phát triển thị trường khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ, lãnh đạo Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, cùng hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất.

Lễ trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp” lần thứ I nhằm ghi nhận, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thực hiện phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp”, Ban Thường vụ Đoàn Khối trao giải thưởng cho 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất và tuyên dương 30 công trình, sản phẩm xuất sắc.

10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất được tuyên dương.

Giải thưởng đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I có gần 120 sản phẩm dự thi, với sự tham gia của trên 250 tác giả và đồng tác giả thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Theo đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm tham gia Giải thưởng đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, phù hợp với yêu cầu của Giải thưởng, nhiều sáng kiến, phần mềm, đề tài được xây dựng công phu trên nền công nghệ cao, phức tạp, đảm bảo tính khoa học, tính sáng tạo, hiệu quả, tính hoàn thiện phạm vi ứng dụng, đòi hỏi tác giả phải dày công đầu tư về trí tuệ và thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Điểm đặc biệt trong Giải thưởng năm nay, là các sản phẩm được kiểm nghiệm từ thực tế, tính ứng dụng cao, các sản phẩm được triển khai trong thực tiễn sản xuất và đã mang lại hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú trao giải cho các công trình, sản phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao và biểu dương Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức ngày hội "Tuổi trẻ sáng tạo" cùng Lễ trao giải thưởng "Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp". Đồng thời kỳ vọng các sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong Khối sẽ ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính ứng dụng cao hơn. Lễ trao giải thưởng "Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp" phải trở thành hoạt động thường niên, qua đó kịp thời động viên, tạo động lực mạnh mẽ và khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tiến trình phát triển doanh nghiệp, dựng xây đất nước.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để đoàn thanh niên phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp; tạo cơ chế, chính sách, môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các công trình, ý tưởng sáng kiến, đổi mới sáng tạo và coi đây là nội dung quan trọng tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo tham quan gian hàng triển lãm của Đoàn thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam.

*) Sáng cùng ngày, Hội trại triển lãm công trình, mô hình, sản phẩm đổi mới, sáng tạo và giới thiệu sản phẩm đã khai mạc. Hội trại thu hút được các Tập đoàn, Tổng Công ty, ngân hàng trong Khối với 27 gian hàng tham gia triển lãm, đặc biệt có sự tham gia của Thành đoàn Hà Nội và 3 đơn vị trong cụm trực thuộc Trung ương Đoàn là Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương. Có hơn 100 sản phẩm được trưng bày trong các lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông - Xây dựng; Thương mại - dịch vụ; Tài chính - Ngân hàng và Nông - Lâm nghiệp. Thông qua trưng bày, giới thiệu sản phẩm sáng tạo năm nay, Hội trại triển lãm hi vọng sẽ mang đến một điểm nhấn trong phong trào Sáng tạo trẻ do Trung ương Đoàn phát động, khẳng định vai trò đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối.

Ngay sau chương trình khai mạc Hội trại triển lãm là Diễn đàn “Tuổi trẻ đổi mới, sáng tạo phát triển Doanh nghiệp”. Đã có gần 30 tham luận được gửi về Ban tổ chức với 6 ý kiến phát biểu trực tiếp tại diễn đàn chủ yếu xoay quanh các vấn đề về vai trò, ý nghĩa và giải pháp để triển khai có hiệu quả các ý tưởng, đề tài sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghiệp 4.0. Với phương châm “sáng tạo là thế mạnh”, tuổi trẻ toàn Khối đã tích cực, chủ động tập trung nâng cao trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức cơ bản tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhiều công trình sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đây một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, trở thành một thế mạnh của Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” là một hoạt động thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, qua việc triển khai phong trào, phẩm chất sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương được phát huy hiệu quả trong học tập, công tác, lao động sản xuất, mang lại hiệu quả, giá trị mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp, đơn vị./.

Theo ĐTN