Tuyên dương 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

(CTG) Ngày 6/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, năm 2020 nhằm tổng kết những thành quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Thành Đoàn trong giai đoạn 2015 - 2020.

 

Thành Đoàn Đà Nẵng tuyên dương 10 tập thể tiêu biểu cấp thành phố trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, với tinh thần xung kích, năng động, tuổi trẻ Đà Nẵng đã và đang ra sức phấn đấu, hăng say lao động, sáng tạo và xung kích, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Trong đó, nổi lên nhiều phong trào điển hình như: Phong trào thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp....

Phong trào thanh niên tình nguyện đẩy mạnh và lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Các cấp bộ Đoàn tổ chức trồng mới hơn 23 nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố trong Tháng Thanh niên; hỗ trợ 5,62 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; trao học bổng; ra quân dọn vệ sinh môi trường, khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo…

Thành Đoàn và các cấp bộ đoàn xây dựng nhiều công trình thanh niên, hỗ trợ thiết thực cộng đồng như: “85 tuyến đường văn minh đô thị”; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 86 ngôi nhà trị giá 1,920 tỷ đồng; xây mới 6 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với tổng trị giá 495 triệu đồng; lắp đặt hệ thống tập thể dục trị giá 200 triệu đồng; lắp đặt 1 bộ thiết bị vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao tại huyện Hoà Vang trị giá 100 triệu đồng; trao công trình Tình nguyện hè gồm 50 thùng chứa nước sinh hoạt và 5 công trình nước sạch cộng đồng trị giá 250 triệu đồng; trao 14 điểm vui chơi sinh hoạt với tổng trị giá hơn 540 triệu đồng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai 39 công trình thanh niên cấp huyện với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng, 800 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng....

Tuyên dương 100 cán bộ Đoàn, Đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Thành Đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh Saravane, tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu (Cộng hòa DCND Lào)đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí người dân; tặng máy tính máy ảnh và máy quay phim; tặng dụng cụ học tập cho học sinh và dụng cụ thể thao, tặng quà cho học sinh và thiếu nhi; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với Tỉnh đoàn và các huyện đoàn... Tổng kinh phí các đợt tình nguyện tại nước Cộng hòa DCND Lào là 1,953 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: Trong giai đoạn qua 2015-2020, các cấp bộ Đoàn luôn chủ động trong việc triển khai phong trào thi đua yêu nước với các công trình, phần việc có ý nghĩa, tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực, góp phần cùng địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên toàn thành phố phát huy những mặt tích cực đã làm được, sáng tạo, cống hiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, nhằm tuyên dương, khen thưởng những đóng góp của các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tuyên dương 9 tập thể tiêu biểu và 100 điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Theo TP