Tuyên dương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo

(CTG) Tối nay 12/11/2016, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2016 – Tuyên dương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trong cả nước.


Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và gương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trong cả nước.



Tiết mục văn nghệ của các thầy, cô giáo tại Lễ tuyên dương.

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến trong thanh niên; đồng thời ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, đặc biệt là đóng góp của đội ngũ giáo viên đang công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” trong giai đoạn 2015 – 2019. Thông qua Chương trình, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đội ngũ giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.



Các thầy, cô giáo được tuyên dương giao lưu tại chương trình.

Năm nay, Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã đã nhận được 42 hồ sơ giáo viên tiêu biểu do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện đảo, các đơn vị hành chính có xã đảo hiệp thương với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh thành phố giới thiệu. Trong tổng số 42 hồ sơ, có 25 cô giáo và 17 thầy giáo. Người nhiều tuổi nhất là cô giáo Phan Hồng An, sinh năm 1962, giáo viên Trường trung học cơ sở Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và người trẻ tuổi nhất là cô giáo Quảng Thị Thúy Ngân, sinh năm 1991, giáo viên Trường mầm non Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Người công tác tại đảo lâu năm nhất là cô giáo Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1966, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với thời gian công tác trên đảo là 29 năm 7 tháng. Có 02 thầy giáo công tác tại huyện Đảo Trường Sa là thầy Lê Xuân Quyết, sinh năm 1990 , công tác tại Đảo Song Tử Tây – huyện đảo Trường Sa; thầy giáo Nguyễn Ngọc Hạ, sinh năm 1990, công tác tại Đảo Sinh Tồn – huyện đảo Trường Sa.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho gương giáo viên tiêu biểu đang công tác tại huyện đảo, xã đảo.

Biểu dương, ghi nhận những hy sinh, phấn đấu và những đóng góp của các thầy cô giáo công tác ở các xã đảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: 42 thầy cô giáo là những bông hoa tô thắm cho ngành giáo dục và thực sự là những tấm gương trong sáng, hình ảnh tươi đẹp của ngành giáo dục nước nhà. Không chỉ đảm nhận công việc của người thầy trên bục giảng mà còn là những người cha, người mẹ, người anh, người chị dìu dắt, động viên, trang bị kiến thức, rèn luyện nhân cách, đạo đức, định hướng cho thế hệ trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo của Tổ quốc; đóng góp tích cực trong việc vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại nơi biên giới, hải đảo.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn đặt sự quan tâm cao nhất vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đặc biệt là tại những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.  Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ các chương trình hỗ trợ cho thầy và trò ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho gương giáo viên tiêu biểu đang công tác tại huyện đảo, xã đảo.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long cho biết, “Nghĩ về người thầy, người cô, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, hòa chung với không khí cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016. 

Chương trình là tình cảm, là hành động tri ân của thế hệ trẻ Việt Nam dành cho các thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, mãi là những tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo.

42 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương tối nay đều có chung một điểm là có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với nghề, được học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội yêu mến và ghi nhận. Anh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh “42 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên cả nước đã về tham dự Chương trình này. Các thầy, các cô chính là những đóa hoa đẹp nhất trong sự nghiệp “trồng người”. Các thầy giáo, cô giáo, là những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết đối với việc sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ trên các huyện đảo, xã đảo của Tổ quốc”.



Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho gương giáo viên tiêu biểu đang công tác tại huyện đảo, xã đảo.

Vinh dự được tuyên dương tối nay, cô Nguyễn Thị Sao Ly, giáo viên trường Tiểu học Tiên Hải (tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Bản thân Tôi và đồng nghiệp thấy Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục đã quan tâm đến chúng tôi và biết được thành quả mà chúng tôi đã thầm lặng reo chữ nơi đảo xa. Tôi thấy thật tự hào, xúc động, chúng tôi bảo đây là kỷ niệm mà cả đời chúng tôi không thể nào quên. Trước kia khó khăn thế mà chúng tôi cùng các đồng nghiệp còn sẵn sàng tình nguyện ra đảo để làm công tác giảng dạy. Thì bây giờ được quan tâm, động viên thế này chúng tôi càng cố gắng nhiều hơn, chắc rằng những bài giảng dạy cho các em thời gian tới sẽ sâu đậm hơn.”



Chụp ảnh lưu niệm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá mười triệu đồng, tặng 42 thầy, cô giáo tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại nhiều huyện, xã đảo trên cả nước.

Đây là hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát động và chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Song song với các hoạt động của Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2016, Ban Tổ chức Chương trình còn tổ chức Cuộc thi viết online Nghĩ về thầy cô biển đảo. Chương trình nhận được hơn 150 bài viết từ nhiều đối tượng dự thi ở khắp mọi miền đất nước, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ học trò đối với người Thầy, người Cô trong cuộc đời.
 
Hải Đăng