Tuyên dương 53 cán bộ, chiến sỹ CAND trẻ, giỏi, tiêu biểu 2020

(CTG) Đây là những gương điển hình trên các lĩnh vực công tác, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 

Ngày 18/8, tại TPHCM, Ban Giám đốc Công an – Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương "Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2020.

Chương trình là hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), là dịp tuyên dương, động viên các cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trẻ, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Năm 2020, từ 59 hồ sơ do Đoàn Thanh niên Công an TPHCM và 24 Quận, Huyện Đoàn đề cử, Ban tổ chức đã xét chọn 53 hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn để tuyên dương.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cần tránh tập trung đông người, chương trình tuyên dương được tổ chức tại 4 cụm khác nhau. Tại Hội trường Công an TPHCM, đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP và chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình CAND.

Đây là các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các anh, chị còn là cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Công an Quận 9, Ban tổ chức cũng đã tuyên dương, trao thưởng cho các gương điển hình trong lực lượng CAND TPHCM.

Trong ảnh: Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên và Bí thư Quận ủy Quận 9 Lâm Đình Thắng tuyên dương các đoàn viên thanh niên CAND tiêu biểu.

53 cán bộ, chiến sỹ trẻ được tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

Nhân dịp này, Thành Đoàn TPHCM thực hiện bộ sản phẩm tuyên truyền giới thiệu 75 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, truyền thống Công an TPHCM để truyền tải trên mạng xã hội, thông qua trang cộng đồng Thành Đoàn TPHCM và Tuổi trẻ Công an TPHCM.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã xây dựng và trao tặng 3 căn nhà đồng đội; tổ chức 24 buổi tuyên truyền, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy; tập huấn kỹ năng thoát hiểm kết hợp kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho người dân và tổ chức 24 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa kết hợp ra quân các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ, điều phối, duy trì trật tự, an toàn giao thông và thực hiện “Ca tuần tra kiểu mẫu”.

Theo TP