Tuyên Quang: Chiến sĩ Hành quân xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các xã khó khăn

(CTG) Chiến dịch Hành quân xanh là dịp để các chiến sỹ trẻ cống hiến công sức, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

 

Tình nguyện về vùng khó.

Từ đầu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 đến nay, các cơ sở Đoàn khối lực lượng vũ trang của Tuyên Quang đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khám phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, hỗ trợ đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Đoàn cơ sở tại địa phương tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền giáo dục pháp luật; hỗ trợ người dân thủ tục pháp lý cấp Chứng minh thư nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uồng nước nhớ nguồn nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ; đồng hành hỗ trợ thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi.

Làm đường giao thông nông thôn.

Đến nay, các chiến sĩ Hành quân xanh đã phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 1.350 người cao tuổi, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Lâm Bình, Na Hang trị giá 350 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 45 hộ gia đình thương binh, Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/2020) trị giá 25 triệu đồng; phối hợp với cơ sở Đoàn tại địa phương đóng góp 350 công lao động tham gia tu sửa, chỉnh trang sân, khuân viên của 12 nhà văn hóa; vệ sinh, phát quang, đắp 2,5km lề đường giao thông liên thôn; nạo vét 10km kênh mương, nội đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện Chương tình “Nâng bước em đến trường”, nhận đỡ đầu 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình.

Các hoạt động đã giúp tăng cường mối tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội./.

Phương Linh
Tỉnh Đoàn Tuyên Quang