Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, chị Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức tập huấn huấn nâng cao năng lực, kiến thức về bình đẳng giới cho đoàn viên thanh niên tại huyện Vĩnh Tường sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nói riêng; đồng thời góp phần thúc đẩy hệ thống Đoàn và toàn xã hội thay đổi hành vì thực hiện bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đối với đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh nói chung.
Đồng thời đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu kiến thức của lớp tập huấn, sau khoá tập huấn, bằng những kiến thức đã được truyền đạt sẽ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và trở thành những tuyên truyền viên tích cực về bình đẳng giới đối với ĐVTN trên địa bàn công tác và sinh sống.
|
|
Hiện nay, vấn đề về bình đẳng giới là chủ đề quan trọng đã và đang được cộng đồng quốc tế và Việt Nam quan tâm. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về sự tiến bộ của phụ nữ, song các vấn đề như bạo lực đối với phụ nữ ở cơ quan và trong gia đình, sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ; nhận thức về vai trò của phụ nữ từ gia đình đến xã hội, cùng với tính tự ti vẫn là lực cản lớn hạn chế sự đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển nói chung. Từ đó cho thấy, để đạt được mục tiêu bình đẳng giới, Việt Nam còn phải tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về thay đổi nhận thức. Vì vậy, việc cần thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về cách tiếp cận mới trong vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là đối với đối tượng là thanh niên thì nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp cận lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng về vấn đề bình đẳng giới trong thanh niên, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác thông tin, giáo dục về công tác bình đẳng giới có hiệu quả, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến được thực hiện đồng bộ, thường xuyên trên các kênh truyền thông đại chúng của Đoàn, Hội, truyền thông trực tiếp với những nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng nhóm đối tượng thanh niên. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền được tăng cường cả về chất lượng, số lượng và hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp thanh niên trong cộng đồng; của các gia đình và toàn xã hội đối với công tác bình đẳng giới; quan tâm, chăm lo cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
|
Văn Hùng |
.jpg)















