"Vĩnh biệt Anh, chúng em thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay sẽ luôn nhớ về Anh"

(CTG) Sáng 03/6, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn do đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Vũ Mão, nguyên là Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ, y tá và gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 01 giờ 39 phút ngày 30/5 (tức ngày 8/4 năm Canh Tý) tại nhà riêng. Lễ tang đồng chí Vũ Mão được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Cấp cao, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì. 

Đoàn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn vào viếng. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; đồng chí Phan Văn Mãi Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Nguyên Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Vũ Mão - nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

 

Xúc động ghi sổ tang, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong viết: "Hôm nay, chúng em đau đớn viếng, tiễn biệt Anh. Từ hôm nay, trong các hoạt động của Đoàn, của thanh niên, chúng em sẽ không còn được gặp người cựu thủ lĩnh tâm huyết luôn dành những tình cảm sâu sắc nhất, quan tâm nhất cho Đoàn, cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn xúc động ghi sổ tang 

Nhiều thế hệ cán bộ Đoàn sẽ không còn được hát chung cùng Anh những bài hát của một thời thanh niên sôi nổi, ôn lại những kỷ niệm của những năm tháng hoạt động thanh niên. Lớp thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay, thanh niên hôm nay sẽ không còn được gặp, nghe Anh truyền lửa định hướng cho hoạt động, cho lối sống, cho những kinh nghiệm quý để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ người cán bộ Đoàn, nhiệm vụ mà Anh luôn tự hào đã từng làm, từng dìu dắt nhiều lớp cán bộ.

Vĩnh biệt Anh, chúng em thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay sẽ luôn nhớ về Anh, luôn nỗ lực để xứng đáng với tình cảm, kỳ vọng, tin yêu Anh luôn dành cho. Trong những lần họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ, chúng em sẽ luôn nhớ về Anh!"

  Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi sổ tang viếng đồng chí Vũ Mão. 

Lễ viếng từ 7 giờ đến 10 giờ 45 phút ngày 3/6 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ Truy điệu vào hồi 10 giờ 45 phút; di quan vào hồi 11 giờ 15 phút  cùng ngày. An táng tại Nghĩa trang Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Vũ Mão

 

Theo ĐTN