Xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2020

(CTG) Ngày 16/6, tại UBND xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2020.

 

BTC trao cờ lệnh phát động Chiến dịch TNTN hè 2020 tỉnh Bình Dương.

Tại chương trình, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức ra mắt Ban chỉ huy Chiến dịch và các đội hình tình nguyện gồm: Đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường”, đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh”, đội hình thanh niên tình nguyện “Hoa Phượng đỏ”, đội hình thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, đội hình thanh niên tình nguyện “Hành quân xanh - Liên quân 03 màu áo”; đội hình thanh niên tình nguyện “Dạy tiếng Anh miễn phí” cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; đội hình thanh niên tình nguyện “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; đội hình thanh niên tình nguyện “SOS Bình Dương”, đội hình thanh niên tình nguyện “CLB, Đội, Nhóm”.

Để khởi đầu cho một mùa Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 thật nhiều thành công với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Tại buổi lễ, BTV Tỉnh Đoàn - Ban Chỉ huy Chiến dịch đã trao tặng công trình thanh niên: cứng hóa tuyến đường giao thông nông thôn dài 1km; thực hiện tuyến đường hoa thanh niên trồng hơn 200 cây hoa chuông vàng; khám bệnh tại nhà 06 Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn huyện Phú Giáo; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân; Trao tặng 05 thẻ bảo hiểm y tế cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng 01 căn phòng mơ ước; Trao tặng 01 nhà khăn quàng đỏ; Trao học bổng đến 18 tuổi cho 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng 01 khu vui chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Trao tặng công trình tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024…

Sau buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình liên quân 3 màu áo và xuất quân Chiến dịch Hành quân xanh “Cứng hóa tuyến đường giao thông nông thôn” dài 1km; Tổ chức khám bệnh tại nhà Mẹ Việt Nam Anh Hùng; Trao học bổng cho học sinh khó khăn tại nhà; Trao tặng căn phòng mơ ước. Bên cạnh đó các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh thực hiện đổi rác thải lấy quà tặng, trồng hoa tuyến đường thanh niên..

Năm 2020, với chủ đề “Thanh niên Bình Dương sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” sẽ diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8/2020, với 01 chương trình và 04 chiến dịch lớn, gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Hoa phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch Hành quân xanh tại địa bàn các xã còn khó khăn trên địa bàn tỉnh và mở rộng tại các tỉnh ở miền Tây Nam bộ, vùng biên giới, hải đảo và được triển khai trong tất cả các khối đối tượng nhằm phát huy tốt năng lực, sở trường của các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên.

Thực hiện chiến hành “Hành quân xanh – Liên quân 3 màu áo” thực hiện “cứng hóa tuyến đường giao thông nông thôn”.

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Bình Dương năm 2020 xác định tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ với 10 đội hình chuyên cấp tỉnh và hơn 140 đội hình cấp cơ sở, tham gia thực hiện các công trình, phần việc theo từng chương trình và chiến dịch đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu cơ bản:Sửa chữa 15 km, làm mới 10 km đường giao thông nông thôn; Thực hiện công trình thanh niên tại 10 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.500 người dân; Xây mới 03nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; Hỗ trợ, giúp đỡ 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Xây dựng mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.500 ý tưởng, sáng kiến; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 400lượt thanh niên; Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 250 thanh niên; Tổ chức ít nhất 20 lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Trâm
Tỉnh Đoàn Bình Dương