Tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong trận giông lốc chiều 2/8. Qua thống kê nhanh của xã, 10/10 thôn bản đều bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất là các bản Xa, Sang Hán, Sang Đốm. Theo đó, toàn xã có 395 nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, trong đó có 02 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 01 người bị thương. Trước đó, chính quyền xã đã chỉ đạo người dân buộc, giằng chống nhà cửa, bảo vệ gia súc gia cầm và hoa màu, di trú vào nơi an toàn.
Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có 457 hộ dân bị ảnh hưởng của tố lốc và gió giật mạnh làm 02 nhà sập hoàn toàn, 01 người bị thương nhẹ, 01 xe ô tô bị hư hỏng do cây đổ đè vào, đổ 10 cây xanh cùng nhiều cây ăn quả, hoa màu bị đổ gãy. Các xã, phường bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm: Nghĩa Lợi, Trung Tâm và Pú Trạng.
|
|
Tại huyện Văn Yên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, vào khoảng 16 giờ đến 16 giờ 45 phút ngày 2/8, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy cục bộ làm tốc mái 179 ngôi nhà và 5 công trình hạ tầng khác và làm gãy đổ nhiều hoa màu cây xanh tại các xã Hoàng Thắng, Xuân Ái và Lâm Giang.
Cụ thể, tại xã Xuân Ái, mưa, lốc xoáy đã làm tốc mái 106 nhà dân và trụ sở UBND, mức độ thiệt hại dưới 30%; trên 10 ha ngô đang trổ cờ gẫy đổ; trên 300 cây xanh cũng bị đổ gãy, bật gốc làm ách tắc giao thông tuyến tỉnh lộ 166.
Tại xã Hoàng Thắng có 68 nhà dân bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại từ 10% đến 60%. Ngoài ra, còn có 4 công trình công cộng bị tốc mái như Bưu điện văn hóa xã, Hợp tác xã Công Tâm, 2 nhà văn hóa thôn Quyết Tâm và thôn Khe Dứa. Tại xã Lâm Giang cũng có 5 nhà dân bị ảnh hưởng do tốc mái, mức độ thiệt hại dưới 30%.
Trước tình hình đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn các huyện chủ động tổ chức các hoạt động khắc phục hậu quả sau giông lốc từ ngày 02/8 đến nay. Cụ thể, Thị đoàn Nghĩa Lộ và huyện đoàn Văn Yên huy động trên hàng trăm cán bộ, ĐVTN tình nguyện giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lại nhà đã bị sập sau trận dông lốc ... để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường tuyên truyền người dân chủ động phòng chống, đề phòng giông lốc và gió giật mạnh, sét đánh, lũ ống, lũ quét trên các sông suối, không xúc cá, vớt củi dọc hai bên bờ suối trong những ngày mưa to; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; tiếp tục duy trì và phát triển các đội hình thanh niên xung kích sẵn sàng ứng phó, phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.
|
Phí Duy Quỳnh |
.jpg)














