Yên Bái: Khởi công xây dựng Công trình “Cùng em tôi đến trường”

(CTG) Công trình dài 700 m được xây dựng tại bản Lao Chải, huyện Mù Cang Chải do lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công xây dựng.

 

Đại biểu tham gia cùng đoàn viên thanh niên khởi công xây dựng công trình "Cùng em tôi đến trường".

Công trình đường bê tông hóa có chiều dài 700m, rộng 3m với tổng giá trị trên 200 triệu đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa do Tỉnh đoàn – Hội đồng đội tỉnh Yên Bái vận động, lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công xây dựng.

Công trình dự kiến sẽ thi công và hoàn thành trong 01 tháng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 644 học sinh bán trú đến trường thuận lợi và trên 700 hộ dân với gần 3000 dân của 6 bản (Dào Cu Nha, Hú Trù Lìn, Trống Khua, Háng Giàng, Dào Xa, Lao Chải) của xã Lao Chải đi lại thuận tiện.

Thường trực Tỉnh Đoàn, Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải tặng biển tượng trưng 150 tấn xi măng xây dựng Công trình "Cùng em tôi đến trường" tại xã Lao Chải.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội thúc đẩy công tác xã hội hóa trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lập thành tích chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2019); chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát tờ rơi tuyên truyền tại buổi giao lưu truyền thống.

*) Trước đó, 200 đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tham gia Chương trình giao lưu truyền thông tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên năm 2019 và ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội năm 2019”.

Tại buổi giao lưu, các đội thanh niên tình nguyện trên công trường khai hoang ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, ĐVTN xã La Pán Tẩn đã đem đến chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước.

Đặc biệt, phần giao lưu khán giả đã thu hút rất nhiều ĐVTN và nhân dân tham gia trả lời câu hỏi kiến thức về phòng, chống ma túy, mua bán người; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, đã góp phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã La Pán Tẩn đã trao quyết định ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” cho Khu dân cư Hấu Đề; Đồng thời, để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư, Ban Chấp hành Đoàn xã đã thành lập và ra mắt đội thanh niên xung kích xã La Pán Tẩn./.

Hoàng Nối, Xuân Hải
Tỉnh Đoàn Yên Bái