Yên Bái: Tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

(CTG) Hướng tới tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

 

Quang cảnh buổi bồi dưỡng chuyên đề công tác xây dựng Đảng.

*) Ngày 15/01/2020, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề công tác xây dựng Đảng và vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cho cán bộ đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe PGS. Tiến sỹ Lê Viết Cường – Viện phó Viện xây dựng Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung như: Một số vấn đề về xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước; công tác cán bộ và chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; về tổ chức Đảng và bộ máy Đảng; các vấn đề Đoàn Thanh niên cần quan tâm trong việc xây dựng Đảng.

Đây là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về Đảng và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, thanh niên đảng viên trẻ tỉnh Yên Bái trong việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

*) Tiếp nối các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; ngày 15/01, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình Tọa đàm “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”.

Phát biểu tại chương trình, chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, chương trình tọa đàm “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng” được tổ chức với mục đích tạo thêm điều kiện để Đảng ủy gặp gỡ, lắng nghe trao đổi với đoàn viên thanh niên từ đó có những định hướng, chỉ đạo và các giải pháp phù hợp nhằm động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ tích cực phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của mình trong thực hiện công tác và cuộc sống.

Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua bài phát biểu tham luận “Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với công tác thanh niên trên địa bàn hiện nay”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ và tham luận các nội dung “Thực trạng chất lượng đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên thanh niên và những giải pháp phát triển đảng viên là thanh niên trong thời gian tới” và “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với đoàn viên thanh niên”.

Tại buổi tọa đàm, các bạn đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ đại diện cho Đoàn viên thanh niên, Hội viên của tỉnh đã sôi nổi trình bày tham luận với các nội dung như: “Giải pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục để lôi cuốn quần chúng thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”; “Xây dựng hình mẫu thanh niên Yên Bái “Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” trong giai đoạn hiện nay”; “Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ trẻ trong công tác tham mưu, giải quyết tốt nhiệm vụ chuyên môn”; “Giải pháp nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng”; “Thanh niên Công an Yên Bái trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”,...

Thông qua buổi tọa đàm là dịp để đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những suy nghĩ đề xuất đối với các vấn đề mình quan tâm; củng cố quyết tâm, thúc đẩy nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao đồng thời nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng với lực lượng đoàn viên, thanh niên, góp phần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với lực lượng hậu bị và vai trò tiên phong, xung kích của Đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ trong các nhiệm vụ công tác.

Hoàng Nối
Tỉnh Đoàn Yên Bái