![]() Thầy Huỳnh Tấn Phát tận tình chỉ bảo các học trò trong giờ học.
|
Vượt qua nỗi đau để đến với học sinh
“Bản thân xuất phát trong một gia đình bần nông nên luôn phấn đấu học tập để khỏi phụ lòng cha mẹ, khi năm 2003 Tôi bước vào môi trường sư phạm thì cách mấy tháng sau người cha trụ cột trong gia đình đã ra đi mãi mãi, khi bị tai nạn tại ngư trường, Trường Sa. Khi nghe tin dữ bản thân không còn nghĩ đến học hành gì nữa, nhưng được sự động viên của người thân, bạn bè, thầy cô giáo, Tôi đã cố gắng phấn đấu hết sức mình và vượt qua tất cả để có thành quả cho ngày hôm nay”. Thầy Huỳnh Tấn Phát xúc động chia sẻ.
Năm 2003 sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, thầy Huỳnh Tấn Phát được phân công về trường Trung học Cơ sở An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn (Tỉnh Quảng Ngãi) giảng dạy. “Đây là một huyện đảo nào xa xôi nên điều kiện còn rất nhiều khó khăn, trong cơ sở vật chất của nhà trường. Hoàn cảnh gia đình của các em còn rất nhiều khó khăn, nên trong quá trình giảng dạy các thầy cô luôn phải gần gũi, động viên các em để chia sẻ những sự thiếu sót, sự yêu thương, tạo cho các em có niềm vui, niềm tin để các em vượt qua những khó khăn sau này trở nên những người có ích cho xã hội”. Dù trong giảng dạy cũng có những chuyện buồn vui lẫn lộn nhưng khi các em lớn lên, đã thành đạt khi gặp lại người thầy các em chào, hỏi làm trong lòng cảm thấy nao nao và vui sướng. Thầy Phát chia sẻ.
![]() |
Gắn bó với học sinh đến hết cuộc đời
Đó là những suy nghĩ của thầy Lê Đăng Tùng, Giáo viên trường THCS Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. “Sau khi tốt nghiệp khoa sư phạm Tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức, tôi được cấp trên phân công về công tác tại trường THCS Nghi Sơn từ năm 2004 đến nay. Nghi Sơn là một xã biển đảo nằm ở phía đông nam huyện Tĩnh Gia, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, phong trào học tập, khuyến học khuyến tài và công tác xã hội hóa giáo dục chưa được chú trọng đầu tư phát triển. Riêng trường THCS Nghi Sơn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trong thiếu bị phục vụ cho việc giảng dạy còn thiếu thốn”.
“Với mong muốn được gắn bó với công tác giảng dạy đến hết cuộc đời, hết lòng phục vụ các em học sinh, đem kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình truyền đạt lại cho học trò. Bbản thân luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để đóng góp công sức của mình trong việc từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riên và sự nghiệp xây dựng, phát triển xã hội của địa phương nói chung”. Thầy Tùng chia sẻ.
| Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng. |
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)















