Tây Ninh: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 2 ngày (8,9/7/2019), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị thứ 2 được Ủy ban Hội tỉnh chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh Tây Ninh.

 

Dự Đại hội có anh Võ Quốc Khánh - Chủ tịch hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư huyện ủy Tân Châu và 120 đại biểu là hội viên tiêu biểu đến từ các đơn vị Hội cơ sở trên địa bàn huyện.

Tiết mục văn nghệ của hội viên, thanh niên tại Đại hội.

Với khẩu hiện hành động “Tuổi trẻ Tân Châu phát huy truyền thống, tình nguyện vì dân, lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh” trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội trong huyện đã tổ chức, triển khai nhiều phong trào, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Trong đó, toàn huyện đã mở được 106 lớp cảm tình Hội, kết nạp 2.861 thanh niên vào Hội. Hiện tại có 16 Ủy ban Hội cơ sở (12 xã, thị trấn; 4 trường học), quản lý 3.705 hội viên, 168 câu lạc bộ, đội, nhóm; 3 chi hội thanh niên trong doanh nghiệp.…

Bên cạnh đó, hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, các cấp Hội đã tổ chức 13 lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới thu hút trên 390 hội viên thanh niên (HVTN) tham gia; các Hoạt động bảo vệ môi trường được thường xuyên tổ chức qua các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”,… đã tổ chức được 653 cuộc, thu hút 32.586 lượt HVTN tham dự; phát hơn 15.000 tờ rơi, phối hợp làm 23 pa nô tuyên truyền về bảo vệ môi trường; trồng trên 20.000 cây xanh tại các xã, thị trấn; quét dọn, phát hoang trên 75km đường; sửa chữa 32 km đường giao thông nông thôn; duy trì 12/12 Ngân hàng máu sống với trên 250 thanh niên tình nguyện sẵn sàng hiến máu, tham gia hiến được trên 3.880 đơn vị máu.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội các cấp vận động HVTN, mạnh thường quân xây tặng 24 căn nhà nhân ái, trị giá trên 1tỷ đồng, trao tặng cho gia đình hội viên thanh niên, gia đình nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, người cao tuổi được 6.532 phần trị giá trên 01 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ Hội trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ngân hàng CS&XH giải ngân vốn vay cho trên 2.400 hộ thanh niên vay với tổng số vốn trên 42 tỷ; phối hợp mở 64 lớp dạy nghề cạo mủ cao su, trồng nấm, lái xe,... cho 2.423 HVTN; tư vấn hướng nghiệp cho 20.622 lượt HVTN, giải quyết việc làm ổn định cho 4.647 thanh niên; phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện, Hội nông dân huyện đã trao 400 triệu đồng giúp đỡ cho 40 thanh niên khởi nghiệp; phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng,... với tổng số tiền hơn 683 triệu đồng; giáo dục, giúp đỡ cho 23 thanh niên cai nghiện; cảm hóa, giáo dục 531 thanh thiếu niên chậm tiến. Qua đó, phối hợp với Công an huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn tái hòa nhập cộng đồng cho 6 thanh niên tái hòa nhập công đồng với tổng số vốn 155 triệu đồng.....Ngoài ra, đã tổ chức giải ngân được trên 1 tỷ đồng cho 50 hộ gia đình thanh niên dân tộc. Tổ chức trao 05 con bò sinh sản cho 05 hộ gia đình dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trị giá 125 triệu đồng.....

Ủy ban Hội huyện Tân Châu khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện gồm 23 thành viên, anh Hoàng Văn Hữu tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Võ Quốc Khánh- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban Hội huyện Tân Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, Ủy ban Hội khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa các nhiệm vụ, triển khai các mô hinh mới, cách làm hay về cơ sở; khuyến khích các tầng lớp thanh niên huyện nhà hăng say lao động, chú trọng hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật. Quyết tâm đoàn kết, sáng tạo thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết của nhiệm kỳ tới.

Dịp này, Đại hội cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đăng Khoa
Tỉnh Đoàn Tây Ninh