Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai

CTG - Dù thời tiết xuống dưới 10 độ C, ngay từ sáng sớm, hơn 700 đoàn viên, thanh niên và người dân ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) đến địa điểm tham gia chương trình "hiến máu tình nguyện".

Ngay từ 7h sáng 23/1, trong tiết trời lạnh buốt dưới nền nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn 100C nhưng tại địa điểm hiến máu ở huyện Văn Bàn đã chật kín người.

 
Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai ảnh 2

Những người tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ - Hiến máu cứu người gồm đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng bà con nhân dân trên địa bàn.

Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai ảnh 3

Theo thông tin của ban tổ chức, năm nay huyện Văn Bàn được giao chỉ tiêu vận động hơn 350 đơn vị máu.

Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai ảnh 4

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ngày hội Chủ Nhật Đỏ - hiến máu cứu người, lượng máu tiếp nhận được trong khoảng thời gian 2/3 buổi sáng đã đạt gần 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai ảnh 5

Sau chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ đạt gần 800 đơn vị máu.

Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai ảnh 6

Trong những năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện Văn Bàn đã trở thành một hoạt động thường niên, được Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện duy trì và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Hơn 700 người đội mưa rét hiến máu tình nguyện ở Lào Cai ảnh 7

Năm nay, chương trình Chủ Nhật Đỏ - Hiến máu cứu người do báo Tiền Phong, Viện truyền máu huyết học trung ương, Tỉnh Đoàn Lào Cai, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và UBND huyện Văn Bàn tổ chức vào dịp đầu năm 2024, thời điểm cuối năm Quý Mão chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn, hoạt động càng trở nên ý nghĩa hơn, với thông điệp khởi đầu năm mới bằng cách chia sẻ yêu thương và sức khỏe.Hiến máu tình nguyện luôn là nghĩa cử cao đẹp. Là cách sẻ chia yêu thương, không cần sự đền đáp. Mong muốn những giọt máu của mình đến kịp những người đang cần, mau chóng hồi phục sức khỏe đón tết cùng gia đình, người thân.

Theo TPO