Áo xanh vào bếp nấu hàng trăm 'bát cháo yêu thương' tặng bệnh nhi nghèo

(CTG) Hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu”, tuổi trẻ Con Cuông (Nghệ An) đã vào bếp, tự tay nấu hàng trăm “Bát cháo yêu thương” tặng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An.

 

Sáng sớm, các bạn trẻ Huyện đoàn Con Cuông đã đi chợ chọn mua những nguyên liệu tươi ngon chuẩn bị cho nồi cháo nghĩa tình tặng bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An. Trong khu vực nhà bếp, không khí tất bật, khẩn trương: người gọt bí đỏ, người rửa thịt, cắt hành lá…

Cháo nấu xong được các bạn trẻ chia đều vào bát, sau đó vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An.

Mỗi suất cháo kèm theo sữa tươi, động viên các bệnh nhi chiến thắng bệnh tật.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An đang điều trị cho các em nhỏ mắc bệnh đường hô hấp, đường ruột, thiếu máu huyết tán,…

Những bát cháo thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được trao đến các em nhỏ.

100 suất cháo, sữa được trao cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Lữ Thị Băng Châu - Bí thư Huyện Đoàn Con Cuông cho biết: “Hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu”, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng cháo, sữa cho các bệnh nhi, cắt tóc miễn phí cho các em vùng sâu, vùng xa,… Đó không chỉ là niềm vui mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong việc sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

 

Theo TP